Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu qua đời ở tuổi 47 sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư

Chiều ngày 30/9, nhạc sĩ Phương Uyên đau xót báo tin, nghệ sĩ Xuân Hiếu đã qua đời tại nhà riêng ở TP HCM.

  Nghệ sĩ Saxophone Xuân Hiếu qua đời ở tuổi 47

Nghệ sĩ Saxophone Xuân Hiếu qua đời ở tuổi 47

Mới đây, nhạc sĩ Phương Uyên báo tin, nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu đã qua đời tại nhà riêng sau 1 thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, hưởng thọ 47 tuổi.

Trước đó, theo chia sẻ của người thân, nam nghệ sĩ phát hiện bệnh ung thư đường tiết niệu được hơn 1 năm nhưng âm thầm chống trọi. Sau đó, sức khỏe của Xuân Hiếu diễn biến theo chiều hướng xấu, khối u di căn tới vùng xương chậu và cột sống. 

Tháng 6/2019, nghệ sĩ Xuân Hiếu quyết định không tiến hành phẫu thuật dù trước đó bác sĩ khuyến cáo anh có thể bị liệt. 

Gia đình nam nghệ sĩ chọn giải pháp tiếp tục hóa trị.

Hồi tháng 6/2019, nhạc sĩ Phương Uyên - người bạn thân của nghệ sĩ Xuân Hiếu đã đứng lên kêu gọi anh chị em nghệ sĩ, người hâm mộ quyên góp ủng hộ nghệ sĩ Xuân Hiếu để anh có điều kiện chữa bệnh.

Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu qua đời ở tuổi 47 sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư 1

"Hơn 1 năm qua câu chuyện về bệnh tình của anh cũng được nhiều anh chị em trong giới chia sẻ, nhưng với sự mạnh mẽ, nghị lực anh Xuân Hiếu cùng gia đình không muốn nhờ đến sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và khán giả.

Nhưng nay, sau 1 năm chống chọi cùng căn bệnh Ung Thư Tiết Niệu đã di căn đến xương và trải qua nhiều lần xạ trị, phẫu thuật, hiện tại các đồng nghiệp đã nhận được sự đồng ý từ Xuân Hiếu và gia đình để có thể tiếp sức cho Anh ngày 4/6/2019 sắp tới thực hiện ca phẫu thuật rất quan trọng đến tính mạng.

Mọi ủng hộ và động viên vào thời điểm này rất quan trọng, giá trị đối với Xuân Hiếu và cả gia đình".

Trước lời kêu gọi của Phương Uyên, đông đảo các nghệ sĩ Việt đã chung tay quyên góp, ủng hộ nam nghệ sĩ tài ba.

Nghệ sĩ saxophone Xuân Hiếu qua đời ở tuổi 47 sau thời gian dài điều trị bệnh ung thư 2

Xuân Hiếu một trong những nghệ sĩ saxophone nổi tiếng ở Việt Nam. Năm 19 tuổi, anh gia nhập ban nhạc Đại Dương và là thành viên nhỏ tuổi nhất. Đến năm 1996, anh tham gia thành lập nhóm Sài Gòn Jazz với ca sĩ Tuyết Loan, trình diễn hàng tuần ở Nhà hát TP HCM.

Anh chơi nhiều loại nhạc: techno, pop, funk, disco... Anh ra mắt nhiều album hòa tấu: Tuyển tập những tình khúc nhạc Pháp hay nhất, Riêng một góc trời, Cát bụi, Hãy về đây bên anh, My story... Ngoài chơi saxophone, piano, anh cũng có khả năng sáng tác. Ca khúc Vì yêu của anh được ca sĩ Quang Dũng và Kasim Hoàng Vũ thể hiện thành công.

Anh cũng được biết đến là người đứng sau thành công của các nghệ sĩ Việt như: người đứng sau thành công của nhiều nghệ sĩ như Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Tâm... 

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO