Báo Điện tử Gia đình Mới

Nghệ sĩ Ưu tú Khôi Nguyên qua đời

Nghệ sĩ Ưu tú Khôi Nguyên - gương mặt quen thuộc trong bộ phim Chạy án qua đời ở tuổi 77 vào rạng sáng ngày 20/6/2020 sau khi chiến đấu với bệnh ung thư.

4 giờ sáng ngày 20/6/2020 Nghệ sĩ Ưu tú Khôi Nguyên, diễn viên trong các bộ phim "Chạy án", "Bí thư tỉnh ủy" đã qua đời ở tuổi 77. 

Nghệ sĩ Khôi Nguyên phát hiện mình bị ung thư tụy trước đây hai tháng, khi đó ông đã ở giai đoạn cuối. Ông đã được vợ  và con gái chăm sóc những ngày bạo bệnh cuối đời tại nhà riêng ở Hà Đông. Người con từ Thụy Điển cũng trở về thăm bố. 

Nghệ sĩ Ưu tú Khôi Nguyên sinh năm 1943, từ năm 16 tuổi ông đã bén duyên với cải lương từ khi 16 và là nghệ sĩ thuộc Nhà hát Cải lương Việt Nam. 

  Nghệ sĩ Ưu tú Khôi Nguyên

Nghệ sĩ Ưu tú Khôi Nguyên

Ông tham gia nhiều vở diễn tại nhà hát như Sứ giả của tình yêu, Khi thành phố lên đèn, Đôi dòng sữa mẹ. 

Đến năm 2000, ở tuổi 57 nghệ sĩ Khôi Nguyên mới bén duyên với điện ảnh. Tên tuổi và gương mặt của ông được nhiều người biết đến qua một số bộ phim thành công và nổi tiếng một thời của phim Việt như: Chạy án, Bí thư tỉnh ủy, Bác cả người sung sướng, Tình yêu không hẹn trước...

Năm 1992, ông được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ Ưu tú

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO