Báo Điện tử Gia đình Mới

Người dân Nhật Bản bất lực trước nắng nóng kinh hoàng: 77 người chết, hơn 30.000 người nhập viện

Nhật Bản đang phải hứng chịu một đợt nắng nóng cực điểm, có khi lên tới 41,1 độ C khiến nhiều người bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong.

Theo Business Insider, ước tính đã có 77 người tử vong do nắng nóng kéo dài không dứt tại Nhật Bản. Đây được coi là đợt nóng kỷ lục nhất trong vòng 5 năm vừa qua.

1

Nhiệt độ ngoài trời luôn ở mức 35 - 40 độ C. (Ảnh: AP)

Nhiệt độ đo được vào thứ Hai tại thành phố Kumagaya lúc cực điểm lên tới 41,1 độ C, đạt mức cao nhất trong đợt nắng nóng hiện tại. Kể từ ngày 9 tháng 7, đã có hơn 30.000 người phải nhập viện, đa số bệnh nhân là người lớn tuổi.

ad

Người dân đo trên đường luôn phải tự tìm cách chống nóng. (Ảnh: Yuichi Yamazaki)

Cơ quan Dự báo Khí tượng Thủy văn Nhật Bản cảnh báo đợt nóng này gây "ảnh hưởng tới tính mạng" của người dân.

asd

Tính riêng ngày 21/7, đã có 11 người chết do nắng nóng. (Ảnh: Reuters)

Theo dự báo, đợt nóng sẽ còn kéo dài khoảng hai tuần nữa. Tại một vài thành phố như Tokyo hay Saitama, nhiệt độ đo được vào thứ Ba là khoảng 35 độ C. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên có các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt.

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO