Báo Điện tử Gia đình Mới

Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu

Bộ ảnh được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Wang Fuchun (68 tuổi, Bắc Kinh, Trung Quốc), ghi lại những khoảnh khắc chân thực, sống động về những hành khách Trung Quốc trên chuyến tàu.

Trước khi trở thành một nhiếp ảnh gia, Wang Fuchun từng là một công nhân đường sắt. Vì thế những bức hình của ông về hành khách trên tàu mang một nét rất riêng.

Từ khi vẫn còn đầu máy xe lửa hơi nước cho đến khi sử dụng tàu cao tốc, những thay đổi trong ngành đường sắt Trung Quốc đều được lưu lại trong những bức ảnh của ông Wang trong suốt 3 thập kỷ.

Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 0
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 1

"Những con tàu mang theo cả hy vọng và sự thất vọng của con người," người đàn ông 68 tuổi nói. "Tôi cảm thấy may mắn khi có thể chụp ảnh về những đoàn tàu".

Ông Wang có nhiều tác phẩm theo chủ đề du lịch đường sắt, như "Người Trung Quốc trên tàu", "Đầu máy hơi nước của Trung Quốc", "Vùng đất đen" và "Hổ Manchurian". Dường như những chuyến tàu luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho ông.

Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 2
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 3

Năm 1970, ông Wang bắt đầu trở thành công nhân đường sắt sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự. Do có niềm yêu thích nghệ thuật, ông được yêu cầu chụp ảnh như một phần trách nhiệm công việc của mình. Đó cũng là lúc ông bắt đầu "bén duyên" với nhiếp ảnh.

Đến năm 1984, ông Wang Fuchun trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Ông bắt đầu ghi lại lịch sử đường sắt Trung Quốc thông qua những bức ảnh. Để thực hiện mỗi bộ ảnh, ông phải đi nhiều chuyến tàu liên tục trong một tháng liền.

Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 4

"Tôi yêu những đoàn tàu, đường sắt, và những người hành khách," ông Wang nói. "Mỗi lần lên tàu, tôi có cảm giác thoải mái như ở chính ngôi nhà của mình."

Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 5
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 6
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 7
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 8
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 9
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 10
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 11
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 12
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 13
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 14
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 15
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 16
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 17
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 18
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 19
Người đàn ông dành 30 năm chụp hành khách Trung Quốc trên những chuyến tàu 20
Lạc An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO