Báo Điện tử Gia đình Mới

Người phụ nữ vừa bế con vừa làm bài thi đại học khiến cả thế giới thán phục

Theo CNN đưa tin, bức ảnh chụp một người phụ nữ ngồi trên sàn lớp học, vừa bế con vừa làm bài thi tuyển sinh đại học - kỳ thi Kankor được chia sẻ gần đây đang gây xôn xao cộng đồng.

Jahan Taab, 25, đang làm bài thi Kankor ở tỉnh Daykundi của Afghanistan

Jahan Taab, 25, đang làm bài thi Kankor ở tỉnh Daykundi của Afghanistan

Cảnh tượng kỳ lạ này diễn ra ở một trường đại học tư thục tại tỉnh Daykundi, Afghanistan đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi được chia sẻ.

Trong ảnh là cô Jahan Taab, 25 tuổi, đang làm bài kiểm tra tuyển sinh đại học có tên là Kankor để thi vào ngành Khoa học Xã hội tại Đại học Nasirkhosraw, thành phố Nilli.

Theo giám thị Yahya Erfan cho biết, lúc đó bé gái mới được hai tháng tuổi, con của Taab bắt đầu khóc.

Do đó, Taab liền rời khỏi chiếc bàn học, ngồi khoanh chân trên sàn nhà, vừa tiếp tục viết đáp án và vừa dỗ con.

Empty

Hình ảnh đó gây ấn tượng sâu sắc đến mức vị giám thị liền rút điện thoại để ghi lại khoảnh khắc này và sau đó chia sẻ trên tài khoản Facebook của mình.

Trả lời CNN, giám thị Erfan nói: "Khoảnh khắc rất tuyệt vời, tất cả các bạn trong lớp đều ngưỡng mộ cô ấy."

Taab đã là mẹ của ba người con. Theo lời anh Erfan, cô phải di chuyển từ 6 đến 8 tiếng từ nhà ở đến thành phố Nilli để tham dự kỳ thi.

May mắn là Taab đã đỗ kỳ thi Kankor với số 152 điểm và đang dự định vào khoa Khoa học Xã hội.

Theo lời anh Erfan, bên cạnh việc nhà xa, Taab còn đối mặt với khó khăn về vấn đề tài chính, vì chồng cô là nông dân trong một gia đình nghèo. 

Học phí ở trường Nasirkhosraw là từ 10.000 đến 12.000 Afghani Afghanistan (3,2 triệu - 3,9 triệu đồng).

Trong khi đó, một tổ chức có tên Afghan Youth Association đã lên chiến dịch GoFundMe để gây quỹ ủng hộ việc học của Taab.

"Lý do của chiến dịch là vì không nên có bất cứ điều gì ngăn cản người phụ nữ đã nỗ lực làm bài kiểm tra với đứa con 2 tháng tuổi." - Shokryah Mohammadi, thành viên tổ chức cho biết.

Nhiều người khác cũng lên tiếng cho rằng các câu lạc bộ của Afghanistan trong các trường đại học cũng nên tham gia để giúp đỡ Taab với khoản học phí.

Kỳ thi Kankor bao gồm tất cả các môn được dạy trong chương trình THPT, bao gồm khoa học và nghệ thuật.

Thí sinh hỏng thi chỉ có một cơ hội duy nhất thi lại hoặc xin học trường tư – có mức học phí cao mà nhiều học sinh không thể trang trải.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO