Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Người Tây hết lời khen mẹo hay giúp bé sơ sinh ngủ ngon lành của bác sĩ Việt

Mới đây, một trang tin nước ngoài bất ngờ chia sẻ lại phương pháp quấn khăn làm "ổ" cho bé sơ sinh ngủ ngon lành vài tiếng đồng hồ của bác sĩ BV Phụ sản Thái Bình.

Chia sẻ clip và các bước quấn khăn làm "ổ" cho bé sơ sinh, trang tin Bright Side cho biết đây là phương pháp của bác sĩ Việt Nam giúp trẻ ngủ ngon hơn và hết lời khen ngợi phương pháp thông minh này: "Chúng ta không thể cảm ơn cô ấy sao cho đủ".

  Phương pháp quấn khăn làm

Phương pháp quấn khăn làm "ổ" cho bé được chị Lê Thị Ánh chia sẻ trên trang cá nhân. Người hướng dẫn phương pháp trong clip là bác sĩ BV Phụ sản Thái Bình

Clip hướng dẫn cách quấn khăn làm "ổ" cho bé được bà mẹ mới sinh con Lê Thị Ánh đăng trên Facebook cá nhân. Hiện clip đã có hàng trăm ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Gần đây nhất, phương pháp này đã được lên trang tin Bright Side, một trang tin nước ngoài lớn với hơn 41 triệu fan trên Facebook.

Người Tây hết lời khen mẹo hay giúp bé sơ sinh ngủ ngon lành của bác sĩ Việt 1

Gia Đình Mới xin chia sẻ lại cách quấn khăn làm "ổ" cho bé của bác sĩ BV Phụ sản Thái Bình chỉ với ba bước đơn giản:

Bước 1: Quấn khăn

Người Tây hết lời khen mẹo hay giúp bé sơ sinh ngủ ngon lành của bác sĩ Việt 2

- Dùng một chiếc khăn tắm rộng và dài (kích thước khoảng 120x60 cm), cuộn lại như hình để làm "chiếc tổ ấm áp" cho bé.

- Khăn phải đảm bảo sạch và mềm, giặt bằng nước giặt cho bé để không gây kích ứng da

Bước 2: Đặt bé trong ổ

Người Tây hết lời khen mẹo hay giúp bé sơ sinh ngủ ngon lành của bác sĩ Việt 3

- Đảm bảo quần áo, tã quấn không làm bé khó chịu

- Cẩn thận bế bé đặt giữa khăn quấn

- Lật người bé quay sang bên phải, nhấc chân bé lên, bắt đầu quấn khăn

- Cuộn khăn quanh người bé như hình chiếc tổ, tay phải và chân phải bé để dưới khăn

- Cho đầu bé kê lên khăn, cuộn tròn khăn lại, chân trái và tay trái để trên khăn, lúc này bé đã có một "cái tổ" giống như khi nằm trong bụng mẹ

- Chỉnh sửa tư thế bằng cách cho bé gập chân trái bé vào bụng, theo bác sĩ điều này có thể giúp bé giảm đau bụng sinh lý

Bước 3: Giúp bé đi vào giấc ngủ ngon

Người Tây hết lời khen mẹo hay giúp bé sơ sinh ngủ ngon lành của bác sĩ Việt 4

- Nếu mẹ để bé nằm đúng tư thế này sau khi được quấn khăn, tình trạng bé ngủ giật mình sẽ giảm. Lúc này mẹ có thể nhẹ nhàng vỗ về để ru bé ngủ

- Chiếc tổ này êm ái lại ôm người bé khiến bé cảm thận gần giống chiếc tổ trong lòng mẹ. Chẳng mấy chốc mà bé đã chìm vào giấc ngủ ngon lành

Xem video hướng dẫn

Những lưu ý khi quấn khăn cho bé ngủ làm bé đỡ giật mình:

- Để bao tay bé không bị tụt, mẹ có thể gấp một gấu để bao tay được chặt hơn, không rơi ra lúc bé ngủ làm bé giật mình

- Mẹ cần kéo quần bé lên cao, tránh lưng quần hoặc cạp tã cấn vào vùng rốn bé

- Đặt khăn vào giữa hai chân bé, một tay bé để bên dưới khăn

- Cho bé nằm nghiêng sang phải

- Một vòng khăn dưới cổ, một vòng khăn đặt trên đầu bé

- Quấn khăn xong thì ép tay, ép chân bé vào

- Cho bé ăn trước khi quấn tổ cho bé

- Quấn khăn cho bé sau khi bé đã đi vệ sinh, vì cơn đau vệ sinh sẽ không thể làm bé ngủ ngon

- Mẹ nên chú ý kẻo khăn làm bé khó thở

- Thao tác nhẹ nhàng, trước khi quấn khăn cần rửa tay sạch sẽ

(Theo Bright Side, Webtretho)

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO