Báo Điện tử Gia đình Mới

Người từ Hải Dương về Hà Nội có phải cách ly?

Từ 0 giờ ngày 3/3 Hải Dương kết thúc cách ly xã hội, người từ Hải Dương về Hà Nội có phải cách ly không?

Theo Sở Y tế Hà Nội, các trường hợp từ tỉnh Hải Dương về Hà Nội từ 0 giờ ngày 3/3 cần chủ động khai báo y tế với Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương; cài đặt ứng dụng Bluezone, Ncovi. Nếu phát hiện các triệu chứng COVID-19, cần thông tin kịp thời cho các cơ sở y tế gần nhất.

  Người từ Hải Dương về Hà Nội từ 0 giờ ngày 3/3 cần khai báo y tế, người về từ các ổ dịch cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Ảnh minh họa

Người từ Hải Dương về Hà Nội từ 0 giờ ngày 3/3 cần khai báo y tế, người về từ các ổ dịch cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Ảnh minh họa

Riêng đối với người về từ 4 địa phương ở Hải Dương gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kim Môn, huyện Kim Thành và Cẩm Giàng, ngoài các biện pháp nêu trên, phải tự cách ly y tế tại nhà, thời gian tính từ khi rời Hải Dương đến khi đủ 14 ngày.

Trường hợp có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính nCoV trong thời gian 3 ngày trước khi rời Hải Dương, thì có thể trở lại làm việc, học tập.

Được biết, từ 0 giờ ngày 3/3 Hải Dương kết thúc cách ly xã hội, chuyển sang trạng thái bình thường mới. Đã có 949 chốt kiểm soát dịch ở Hải Dương (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã) được dỡ bỏ. Hiện chỉ còn một số chốt lập ở khu vực bị phong tỏa do xuất hiện ca nhiễm mới.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO