Báo Điện tử Gia đình Mới

Người vợ mất chồng khuyên các cặp đôi hãy hôn người mình yêu trước khi đi ngủ

Sau khi tỉnh dậy và phát hiện người chồng đã qua đời trên ghế sofa, góa phụ khuyên mọi người đừng bao giờ đi ngủ nếu vợ chồng chưa giải quyết xong mâu thuẫn.

Mikey-Murrell-Ashley-Murr

Hình ảnh của cặp đôi 

Mikey Murrell và Ashley Murrell gặp nhau năm 2007 và ba năm sau họ kết hôn. Mikey làm nghề lau chùi thảm trải sàn, còn Ashley là một nhân viên chăm sóc sắc đẹp.

Đó là đêm ngày 16/5/2017, Mikey trở về trong trạng thái hoàn toàn kiệt sức. Ashley sửng cồ lên với anh và bảo anh ngủ ở sofa vì không thể chịu được cảnh đó và quá chán ngán việc chồng mình đang tự hủy hoại bản thân.

“Sáng hôm sau, khi tôi ra khỏi phòng và nhìn thấy anh, tôi biết ngay có điều gì đó không ổn. Mikey nằm trên sofa và mặt anh biến sắc. Trông anh xám ngoét,” Ashley kể lại.

Cô thấy mình có tội và tức giận bản thân vì đã bắt Mikey ngủ ngoài sofa. Cô không thể tin nổi những lời cuối cùng cô nói với chồng mình lại xuất phát từ sự tức giận.

Theo lời kể của Ashley, Mikey là một người rất biết quan tâm đến người khác. “Nếu bước vào phòng và thấy ai đó đang buồn, anh ấy sẽ là người đầu tiên cố gắng làm họ vui lên. Anh ấy rất yêu gia đình".

Cô vẫn biết rằng anh muốn lũ trẻ có mọi thứ mình không có và anh ấy làm việc chăm chỉ để làm được điều đó. Mikey làm 16 tiếng một ngày, 7 ngày trong tuần chỉ để tiết kiệm đủ tiền đưa gia đình Disneyland mỗi năm.

Mikey-Murrell

Mikey Murrell cùng 2 đứa con của họ 

Khi phát hiện chồng mình đã qua đời, Ashley hoàn toàn suy sụp. Cô đau đớn khi biết anh làm việc cật lực như vậy để tiết kiệm tiền đưa cô đi Praha nhân kỉ niệm 7 năm ngày cưới.

“Mất đi Mikey đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của tôi về cuộc sống. Cuộc đời quá ngắn ngủi để giận dỗi trước khi ngủ và không dành mọi giây phút có thể bên gia đình,” Ashley chia sẻ.

Lời khuyên về việc giải quyết mâu thuẫn vợ chồng trước khi đi ngủ

Suy nghĩ tích cực

Những điều khiến các cặp đôi bất đồng quan điểm thường không đáng để cãi vã qua đêm.

Trong một cuộc phỏng vấn các cặp vợ chồng gắn bó hơn 40 năm của Legacy Project, một dự án thuộc Đại học Cornell, ông Max (85 tuổi) nhấn mạnh, có những vấn đề hai vợ chồng phải ngồi xuống và thảo luận, nhưng nếu không thể đưa ra một câu trả lời hoặc một kết luận tích cực, hãy chấp nhận sự bất đồng và cho qua. Dù phải làm gì để giải quyết mâu thuẫn, hãy làm việc đó trước khi tắt đền đi ngủ.

Nếu bạn cãi vã cho đến tận cuối ngày, nghĩa là rất sớm thôi, sẽ có người “chốt hạ” câu cuối và người kia sẽ bị tổn thương, và thậm chí có thể dẫn đến đổ vỡ. Hãy tự hỏi bản thân: điều đó có đáng không?

chuyen-vo-chong-giadinhmoi

 

Không để bụng

Với các cặp vợ chồng lâu năm, tức giận khi đi ngủ còn báo động một nguy cơ lớn hơn: tích tụ những suy nghĩ tiêu cực trong một thời gian dài.

Trải qua cuộc hôn nhân đầu kéo dài 30 năm nhưng không hạnh phúc, hiện tại, ở độ tuổi 86, bà Renata đang hạnh phúc bên người chồng thứ hai. Bà rút ra kết luận: “Khi bạn cãi vã trước khi ngủ, có thể bạn sẽ trằn trọc và ngủ không ngon giấc.

Nếu điều này tiếp diễn, bạn sẽ cảm thấy bị mắc kẹt và bất lực vì cứ phải giữ trong lòng nỗi tức giận mà không thay đổi được tình hình. Nếu người kia cũng có cảm giác tương tự thì cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt.”

Vì vậy, dù có đang bất đồng ý kiến, bạn có thể nói: “Anh à, có thể sáng mai dậy chúng ta sẽ giải quyết được chuyện này. Giờ hãy ngủ thật ngon rồi mình sẽ cùng bàn bạc xem có giải quyết được không.”

Trân trọng từng ngày bên nhau

Cuộc sống bên nhau rất quý giá và vô thường. Đừng đi ngủ khi đang tức giận, bởi ta không thể biết được chuyện gì có thể xảy ra qua một đêm.

Đừng bao giờ đi ngủ mà không nói “Anh yêu em/Em yêu anh”, dù có phải nghiến răng để nói ba từ ấy, bởi có thể đó là lần cuối ta được nói câu đó với người mình yêu thương.

Với các cặp đôi lâu năm tham gia phỏng vấn, mỗi ngày còn được bên nhau là một món quà. Cuối ngày là thời điểm để chấm dứt những tranh cãi, để nhận ra những quan điểm sống giống nhau và để tình yêu chiến thắng cái tôi cá nhân.

Một phần là vì cuối ngày báo hiệu một sự kết thúc nhất định, nhưng quan trọng hơn, trong mắt họ, cuộc sống quá ngắn ngủi để phí hoài một buổi sáng vui vẻ chỉ vì những mâu thuẫn của đêm hôm trước.

Quỳnh Anh /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO