Báo Điện tử Gia đình Mới

Ngưỡng mộ cô bé 6 tháng đã đi du lịch như ‘cơm bữa’

22 tháng tuổi, cô bé Mây đã từng "check in" ở các điểm du lịch nổi tiếng như Đà Lạt, Hội An, Mai Châu, Hàn Quốc, Quy Nhơn, Hà Giang, Mộc Châu… chưa kể rất nhiều tỉnh thành khác trong cả nước.

6 tháng đi Đà Lạt, 8 tháng có mặt ở Tuyên Quang, 10 tháng đặt chân tới Đà Nẵng, Hội An (Quảng Nam), 1 tháng sau in dấu chân ở Nam Định và tròn 1 năm tuổi đã đến Mai Châu (Hòa Bình).

17 tháng đi du lịch Hàn Quốc, 18 tháng ở Quy Nhơn, 19 tháng tới Quảng Ninh, 21 tháng vi vu tận Hà Giang và tháng sau đã "check in" ở Mộc Châu, chưa kể các tỉnh Hải Phòng, Phú Thọ, Bắc Ninh, Thái Bình... đi ngắn ngày và không kịp chụp ảnh.

Bảng danh sách du lịch dày đặc này, thuộc về một cô bé chưa đầy 2 tuổi Nguyễn Tú Linh - tên thân mật là Mây.

Rực rỡ sắc vàng dã quỳ Đà Lạt, khi vừa tròn 6 tháng tuổi

Rực rỡ sắc vàng dã quỳ Đà Lạt, khi vừa tròn 6 tháng tuổi

Dĩ nhiên, Mây còn quá bé để tự mình đi du lịch từng ấy nơi khi còn chưa đầy 24 tháng tuổi.

Thành tích đáng ngưỡng mộ ấy là biết bao yêu thương và cả can đảm của bố mẹ cô bé – anh Nguyễn Đức Minh và chị Phạm Trang (Trang Phạm).

Trang là một nhiếp ảnh gia khá nổi tiếng với những bức ảnh ngọt ngào và sexy dành cho các cô gái.

Nhưng kể từ khi có bầu bé Mây, Trang bị mê hoặc bởi những khuôn hình mẹ và bé.

Chị cũng là một trong những nhiếp ảnh gia đầu tiên tại Việt Nam chụp hình newborn (chụp ảnh bé sơ sinh) với những kỹ thuật, tư duy và ánh sáng đặc biệt dành cho mảng chụp sơ sinh của các nhiếp ảnh gia chụp newborn ở nước ngoài.

Empty

Vì cả hai đều là người thích đi du lịch, thích khám phá thiên nhiên và cảnh đẹp, nên bất chấp việc ở Việt Nam còn nhiều e ngại trong việc cho trẻ đi chơi xa quá sớm, vợ chồng chị Trang có quan điểm rõ ràng trong việc cho con đi du lịch từ nhỏ.

Để sẵn sàng chuẩn bị cho việc con có thể đi chơi xa cùng bố mẹ, chị Trang đã rèn luyện cho con thói quen tự lập từ sớm thông qua những kỹ năng cá nhân đơn giản trong khả năng như tự xúc cơm ăn, tự đi dép, tự lấy quần áo…

Hàng ngày, anh chị cũng thường xuyên đưa con ra phố, công viên và những khu vực đông người để giúp con dễ hòa đồng và thích ứng với môi trường mới.

Trang luôn tâm niệm sẽ nuôi dạy bé Mây trở thành một em bé hạnh phúc, với lòng yêu thương và sự tự do.

Tới Đà Lạt vào những ngày chớm đông, khi đồi cỏ hồng đang kỳ đẹp nhất

Tới Đà Lạt vào những ngày chớm đông, khi đồi cỏ hồng đang kỳ đẹp nhất

Đối với Trang Phạm, hạnh phúc của con chính là được tự quyết định.

Thay vì ép buộc và áp đặt  theo ý mình, Trang cho con được quyết định và lựa chọn trong khuôn khổ.

Ví dụ con được lựa chọn ăn gì, ăn bao nhiêu hoặc không ăn nếu muốn.

Các vấn đề liên quan đến con, dù con có thể chưa hiểu và chưa trả lời được, nhưng chị luôn hỏi ý kiến và nói chuyện với con như một người bạn.

Ngoài ra, chị Trang quan tâm nhiều đến việc tạo cho con các trải nghiệm, khám phá thế giới bằng những hoạt động ngoại khoá, những chuyến đi xa, những buổi picnic cuối tuần ở ngoại ô hơn là để ý đến việc cân nặng, ăn mặc của con quá nhiều.

Hạnh phúc của chị còn là dành toàn bộ quỹ thời gian còn lại ngoài công việc cho con, học và chơi cùng con, thậm chí đưa cả con đến nơi làm việc.

Cùng Gia Đình Mới ngắm những khuôn hình đẹp như tranh vẽ của cô bé Mây dưới ống kính của bố mẹ:

Empty
Empty
Chạm tay vào những cánh đào rừng rực rỡ, kiêu hãnh nở bên những ngôi nhà trình tường ở Hà Giang

Chạm tay vào những cánh đào rừng rực rỡ, kiêu hãnh nở bên những ngôi nhà trình tường ở Hà Giang

Empty
Cùng với bố bên vạt hoa cải vàng

Cùng với bố bên vạt hoa cải vàng

Empty
Thích thú trong vườn táo tại Hàn quốc

Thích thú trong vườn táo tại Hàn quốc

Empty
Empty
Empty
Cười tít mắt trên những triền đồi ở Mộc Châu với những vạt cải trắng tinh khôi

Cười tít mắt trên những triền đồi ở Mộc Châu với những vạt cải trắng tinh khôi

Empty
Trà My/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO