Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhìn lại lịch sử thế giới qua 101 bức ảnh ấn tượng nhất mọi thời đại từ 1918 đến 2018 (Phần 1)

Nếu so sánh với cả lịch sử loài người thì 100 năm không phải là dài, nhưng trong thời gian này đã có rất nhiều sự kiện xảy ra - vui có, buồn có, kinh hoàng có. Trang Bright Side đã lựa chọn những bức ảnh tiêu biểu nhất mỗi năm để giúp bạn nhìn lại những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ.

Cùng lội ngược dòng thời gian để khám phá cuộc sống con người từ 100 năm trước.

1918 - Chiến tranh thế giới thứ I kết thúc

1918 - Chiến tranh thế giới thứ I kết thúc

1919 -

1919 - "Tứ Cường" trong Hội nghị hòa bình Paris (từ trái sang phải, David Lloyd George, Vittorio Orlando, George Clemenceau, Woodrow Wilson)

1920 - Bắt đầu thời kỳ cấm rượu ở Mỹ

1920 - Bắt đầu thời kỳ cấm rượu ở Mỹ

1921 - Hoa hậu Mỹ đầu tiên

1921 - Hoa hậu Mỹ đầu tiên

1922 - Tượng Olav Tryggvason ở Trondheim, Na Uy

1922 - Tượng Olav Tryggvason ở Trondheim, Na Uy

1923 - Một du khách tham quan lăng mộ vua Tutankhamun ở Thung lũng các vị Vua

1923 - Một du khách tham quan lăng mộ vua Tutankhamun ở Thung lũng các vị Vua

1924 - Quảng trường Trafalgar là một quảng trường ở trung tâm London. Đài phun nước này đã được thay thế vào cuối những năm 40

1924 - Quảng trường Trafalgar là một quảng trường ở trung tâm London. Đài phun nước này đã được thay thế vào cuối những năm 40

1925 - Thám hiểm vùng cực bằng tàu thủy hơi nước München

1925 - Thám hiểm vùng cực bằng tàu thủy hơi nước München

1926 - VĐV Otto Peltzer phá kỷ lục chạy 800m

1926 - VĐV Otto Peltzer phá kỷ lục chạy 800m

1927 - Phi công Charles Lindbergh đồng thời là nhà văn, nhà phát minh và nhà thám hiểm người Mỹ thực hiện thành công chuyến bay không nghỉ băng ngang Đại Tây Dương từ cánh đồng Roosevelt trên Long Island ở New York tới cánh đồng Le Bourget ở Paris (5.808,5km) trên chiếc phi cơ một ghế, động cơ đơn Spirit of St. Louis. Lindbergh

1927 - Phi công Charles Lindbergh đồng thời là nhà văn, nhà phát minh và nhà thám hiểm người Mỹ thực hiện thành công chuyến bay không nghỉ băng ngang Đại Tây Dương từ cánh đồng Roosevelt trên Long Island ở New York tới cánh đồng Le Bourget ở Paris (5.808,5km) trên chiếc phi cơ một ghế, động cơ đơn Spirit of St. Louis. Lindbergh

1928 - Thế vận hội Mùa đông 1928 tại St. Moritz, Thụy Sĩ

1928 - Thế vận hội Mùa đông 1928 tại St. Moritz, Thụy Sĩ

1929 - Thị trường chứng khoán phố Wall sụp đổ

1929 - Thị trường chứng khoán phố Wall sụp đổ

1930 - Truyện tranh Mickey Mouse phát hành tập đầu tiên

1930 - Truyện tranh Mickey Mouse phát hành tập đầu tiên

1931 - Hai phu công người Hungary là Endresz György và Magyar Sándor sẵn sàng cho chuyến bay xuyên Đại Tây Dương

1931 - Hai phu công người Hungary là Endresz György và Magyar Sándor sẵn sàng cho chuyến bay xuyên Đại Tây Dương

1932 - Chuẩn bị cho bức ảnh chụp đầu tiên dưới nước

1932 - Chuẩn bị cho bức ảnh chụp đầu tiên dưới nước

1933 - Chuyến bay đầu tiên qua đỉnh núi Everest cao nhất thế giới

1933 - Chuyến bay đầu tiên qua đỉnh núi Everest cao nhất thế giới

1934 - Hitler tại Đại hội Đảng Quốc Xã

1934 - Hitler tại Đại hội Đảng Quốc Xã

1935 - Hemingway bắt được một con cá ngừ đại dương

1935 - Hemingway bắt được một con cá ngừ đại dương

1936 - Thế vận hội Mùa hè ở Đức

1936 - Thế vận hội Mùa hè ở Đức

1937 - Thảm họa Hindenburg. Đây là sự kiện diễn ra vào ngày 6/5/1937 khi chiếc khinh khí cầu nổi tiếng LZ 129 Hindenburg bị bắt lửa tại cột mốc kéo và cháy rụi khi hạ cánh trong chuyến bay khởi hành từ Frankfurt, Đức tới trạm bay Lakehurst Naval ở Lakehurst, New Jersey, Mỹ. Trong số 97 người có trong tàu (36 hành khách và 61 người trong phi hành đoàn) thì có 35 người thiệt mạng, ngoài ra còn có một người nữa chết khi con tàu lao xuống đất

1937 - Thảm họa Hindenburg. Đây là sự kiện diễn ra vào ngày 6/5/1937 khi chiếc khinh khí cầu nổi tiếng LZ 129 Hindenburg bị bắt lửa tại cột mốc kéo và cháy rụi khi hạ cánh trong chuyến bay khởi hành từ Frankfurt, Đức tới trạm bay Lakehurst Naval ở Lakehurst, New Jersey, Mỹ. Trong số 97 người có trong tàu (36 hành khách và 61 người trong phi hành đoàn) thì có 35 người thiệt mạng, ngoài ra còn có một người nữa chết khi con tàu lao xuống đất

1938 - Một phụ nữ Tây Tạng

1938 - Một phụ nữ Tây Tạng

1939 - Ngoại trưởng Liên Xô Molotov ký Hiệp ước Xô-Đức

1939 - Ngoại trưởng Liên Xô Molotov ký Hiệp ước Xô-Đức

1940 - Người lính canh gác ở bãi biển phía Nam nước Anh

1940 - Người lính canh gác ở bãi biển phía Nam nước Anh

1941 - Trận Trân Châu Cảng

1941 - Trận Trân Châu Cảng

1942 - Một chính ủy Liên Xô (Politruk) kêu gọi quân đội Liên Xô tiến lên

1942 - Một chính ủy Liên Xô (Politruk) kêu gọi quân đội Liên Xô tiến lên

1943 - Các bé gái lắp ráp súng ở nhà máy của Nga

1943 - Các bé gái lắp ráp súng ở nhà máy của Nga

1944 - Cuộc đổ bộ Normandy

1944 - Cuộc đổ bộ Normandy

1945 - Kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II

1945 - Kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ II

1946 - Tắc đường ở Paris

1946 - Tắc đường ở Paris

1947 - Công chúa Anh trên chuyến thăm hoàng gia đến Nam Phi

1947 - Công chúa Anh trên chuyến thăm hoàng gia đến Nam Phi

1948 - Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên Jawaharlal Nehru và Mahatma Gandhi trên một chuyến tàu

1948 - Thủ tướng Ấn Độ đầu tiên Jawaharlal Nehru và Mahatma Gandhi trên một chuyến tàu

(Còn tiếp)

Theo Bright Side

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO