Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhóm thanh niên Trung Quốc phá tan tành địa mạo cổ rồi đăng clip khoe khoang

Địa mạo có thể phải mất tới 60 năm để phục hồi sau sự phá hoại của các thanh niên này.

Nhóm thanh niên Trung Quốc phá tan tành địa mạo cổ rồi đăng clip khoe khoang 0

Sự việc xảy ra ở một công viên địa chất tỉnh Cam Túc, Trung Quốc. Một nhóm bốn du khách đã giẫm hỏng các lớp cát màu tuyệt đẹp của địa mạo cổ Đan Hà.

Hình ảnh các thanh niên phá hoại địa mạo cổ còn được chính họ ghi lại và tự hào khoe khoang "thành tích" trên trang Douyin.

Video được đăng lên cùng chú thích: "Những thứ hay ho nên được chia sẻ hai lần: chúng tôi vào bằng cửa sau, không phải mua vé và nó trông còn đẹp hơn là có vé".

Đoạn clip nhanh chóng gây sốt và khiến cộng đồng mạng Trung Quốc tức giận.

Ngay đêm đó, hai thanh niên, gồm một người họ Xu (17 tuổi) và một người họ Li (20 tuổi) đã tự đến đồn cảnh sát.

Cả hai bị cấm vào công viên địa chất và trang chia sẻ video Douyin cũng đã khóa tài khoản của Li, tài khoản đăng đoạn video. Chính quyền vẫn đang tìm kiếm hai du khách còn lại.

  Địa mạo Đan Hà

Địa mạo Đan Hà

Giáo sư Liang Xiaofeng tại Viện địa chất và địa vật lý thuộc Học viện khoa học Trung Quốc cho hay, các lớp cát ở tầng chân địa mạo Đan Hà có niên đại từ kỷ Phấn trắng, khoảng 40 – 100 triệu năm trước, thời kỳ khủng long sinh sống.

(Theo Shanghaiist, Báo Tin Tức)

Trang Đặng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO