Báo Điện tử Gia đình Mới

Những bức ảnh chế nguyệt thực của cộng đồng mạng khiến người xem cười ngất

Rạng sáng này 28/7 vừa qua đã xuất hiện nguyệt thực và mưa sao băng - một trong những lần hiếm hoi mà cả 2 hiện tượng này xảy ra cùng lúc. Thế nhưng không phải ai cũng được chiêm ngưỡng, vì thế cộng đồng mạng đã sáng tạo ra nhiều màn "nguyệt thực" có 1-0-2.

Sức sáng tạo của cộng đồng mạng quả thực không thể ngờ nổi. Những vật dụng hằng ngày có thể "hô biến" thành nguyệt thực độc đáo, khiến bất cứ ai xem cũng phải bật cười.

Một màu đỏ xa xa, bạn có nghĩ đây là hình ảnh mặt trăng máu đêm hôm qua? (Ảnh: Nguyễn Văn Dũng)

Một màu đỏ xa xa, bạn có nghĩ đây là hình ảnh mặt trăng máu đêm hôm qua? (Ảnh: Nguyễn Văn Dũng)

Vậy thì bạn đã bị lừa, vì đây mới là sự thật đằng sau đó. (Ảnh: Nguyễn Văn Dũng)

Vậy thì bạn đã bị lừa, vì đây mới là sự thật đằng sau đó. (Ảnh: Nguyễn Văn Dũng)

Nếu không thấy mặt trăng, hãy treo chậu lên nhìn tạm.

Nếu không thấy mặt trăng, hãy treo chậu lên nhìn tạm.

Muốn trăng cao hơn, thì hãy lấy que đẩy lên thế này.

Muốn trăng cao hơn, thì hãy lấy que đẩy lên thế này.

Ai bảo nguyệt thực chỉ nhìn được trên trời, vẽ được hẳn hoi. (Ảnh: Bùi Anh Tuấn)

Ai bảo nguyệt thực chỉ nhìn được trên trời, vẽ được hẳn hoi. (Ảnh: Bùi Anh Tuấn)

Không vẽ trên giấy, thì cứ thực hành luôn trên điện thoại cho tiện. (Ảnh: Lê Hoàng Huy)

Không vẽ trên giấy, thì cứ thực hành luôn trên điện thoại cho tiện. (Ảnh: Lê Hoàng Huy)

Hướng dẫn sống ảo dành cho cộng đồng mạng. (Ảnh: Phạm Ngọc Trung)

Hướng dẫn sống ảo dành cho cộng đồng mạng. (Ảnh: Phạm Ngọc Trung)

Không chỉ hình ảnh, mà còn có hẳn 1 video "chế" nguyệt thực cực kỳ hài hước.

Video: Nguyễn Văn Phong

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO