Báo Điện tử Gia đình Mới

Những con số đáng sợ về chụp ảnh 'tự sướng': Gây tử vong gấp 5 lần cá mập

Chụp ảnh "tự sướng" có thể đe dọa đến tính mạng con người nguy hiểm hơn cả cá mập, theo nghiên cứu cho biết.

Chụp ảnh "tự sướng", hay còn gọi là selfie, là nguyên nhân gây tử vong cao gấp 5 lần so với cá mập tấn công.

Sự phát triển của smartphone và các mẹo tự sướng khiến con người sẵn sàng mạo hiểm để có những bức ảnh hoàn hảo.

  Andrey R. (17 tuổi, Nga) có sở thích leo lên những tòa nhà cao tầng để chụp những bộ ảnh thể hiện sự gan dạ. Tuy nhiên, ở lần chụp ảnh cuối cùng, sợi dây hỗ trợ của Andrey đã bị đứt và không may cậu ta đã rơi xuống từ tòa nhà 9 tầng. Chàng trai này đã tử vong sau 2 giờ đưa đến bệnh viện.

Andrey R. (17 tuổi, Nga) có sở thích leo lên những tòa nhà cao tầng để chụp những bộ ảnh thể hiện sự gan dạ. Tuy nhiên, ở lần chụp ảnh cuối cùng, sợi dây hỗ trợ của Andrey đã bị đứt và không may cậu ta đã rơi xuống từ tòa nhà 9 tầng. Chàng trai này đã tử vong sau 2 giờ đưa đến bệnh viện.

Kể từ tháng 10/2011 đến tháng 11/2017, toàn thế giới có ít nhất 259 trường hợp tử vong do chụp ảnh tự sướng, theo một nghiên cứu trên tạp chí Journal of Family Medicine and Primary Care của Ấn Độ, gấp hơn 5 lần số trường hợp tử vong do cá mập (50 người chết).

Trong khi phụ nữ thường chụp ảnh tự sướng hơn thì nam giới trẻ tuổi lại có xu hướng mạo hiểm hơn, chiếm 3/4 các vụ tử vong do chụp ảnh tự sướng - bao gồm đuối nước, tai nạn giao thông, ngã từ trên cao và các sự cố trong khi chụp ảnh.

Ấn Độ, một quốc gia có dân số hơn 1,3 tỷ người và có 800 triệu chiếc điện thoại di động, giữ kỷ lục với 159 trường hợp, tức là hơn 50% tổng số người chết vì chụp ảnh tự sướng.

  Một người đàn ông Ấn Độ tên T Siva bị thương do quay video tự sướng trước một đoàn tàu năm 2018 (Ảnh: ABC News)

Một người đàn ông Ấn Độ tên T Siva bị thương do quay video tự sướng trước một đoàn tàu năm 2018 (Ảnh: ABC News)

Những vụ tử vong do chụp ảnh tự sướng ở Ấn Độ gồm có tử vong do bị tàu hỏa đâm, đuối nước do thuyền chìm khi đang chụp ảnh tự sướng,...

Tình trạng này khiến Ấn Độ phải quy định các khu vực "cấm selfie" , trong đó riêng ở thủ đô Mumbai đã có 16 khu vực như thế.

Những con số đáng sợ về chụp ảnh 'tự sướng': Gây tử vong gấp 5 lần cá mập 2

Đứng sau là Nga (16), Mỹ (14), và Pakistan (11).

Ở Nga, nguyên nhân tử vong khi chụp ảnh tự sướng gồm có rơi từ trên cầu hoặc các tòa nhà coa tầng khi đang chụp ảnh,... Cảnh sát Nga đã phải ra hướng dẫn chụp ảnh selfie an toàn vào năm 2015.

Ở Mỹ, hầu hết các vụ tử vong do chụp ảnh tự sướng đều là do tìm kiếm bức ảnh đẹp. Nhiều người ngã chết khi chụp ảnh ở Hẻm núi lớn (Grand Canyon).

Những con số đáng sợ về chụp ảnh 'tự sướng': Gây tử vong gấp 5 lần cá mập 3

Đầu tháng 1 năm nay, một người nổi tiếng trên mạng xã hội Đài Loan có tên Gigi Wu, thường được biết đến với biệt danh "Bikini Climber" vì thường mặc bikini chụp ảnh selfie trên đỉnh núi đã tử vong ở tuổi 36 do ngã xuống hẻm núi.

(Theo SCMP)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO