Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Những 'độc chiêu' dụ con uống thuốc hài hước mà hiệu quả bất ngờ của các mẹ

Cho con uống thuốc có thể là một trong những việc gian nan và cực khổ nhất của các mẹ. Nhưng với các mẹo sáng tạo dưới đây, bạn có thể không còn phải 'đánh vật' với nó nữa.

Gia Đình Mới đã tổng hợp những tuyệt chiêu cho con uống thuốc của các bà mẹ được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội và đem lại hiệu quả không ngờ.

1. Một bà mẹ đăng bức ảnh cách mình cho con trai uống thuốc. Trò đánh lừa lém lỉnh này của bà mẹ nhận được hàng triệu lượt chia sẻ khắp thế giới

Bức ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với lời bình hài hước: Có một chàng trai vừa bị chính người mà anh ấy tin tưởng nhất thế giới lừa dối

Bức ảnh này được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội với lời bình hài hước: Có một chàng trai vừa bị chính người mà anh ấy tin tưởng nhất thế giới lừa dối

Nhiều bà mẹ cũng áp dụng 'chiêu' tương tự

Nhiều bà mẹ cũng áp dụng 'chiêu' tương tự

Sữa đấy con ạ

Sữa đấy con ạ

Cậu bé này uống xong và còn khen đồ uống 'Thật là ngon!'

Cậu bé này uống xong và còn khen đồ uống 'Thật là ngon!'

Video do mẹ cậu bé chia sẻ, cậu bé nói 'Thật là ngon!'

Nhưng đôi khi thuốc không ngon lắm...

Nhưng đôi khi thuốc không ngon lắm...

Một bà mẹ khác cũng áp dụng mánh tương tự

Một bà mẹ khác cũng áp dụng mánh tương tự

Thêm một 'nạn nhân' của các bà mẹ sáng tạo

Thêm một 'nạn nhân' của các bà mẹ sáng tạo

Vậy là các mẹ đã cho con uống thuốc thành công!

Vậy là các mẹ đã cho con uống thuốc thành công!

2. Thay vì dùng thìa cho con uống thuốc, sao không thử dùng núm vú giả 

Empty
Empty

Helena Lee - bà mẹ đến từ Feltham, Tây Nam London (Anh) chia sẻ, trong một lần cậu con trai Alfie bị sốt cao, mặc dù đã thử nhiều cách chị vẫn không thể cho con uống thuốc thành công.

'Tôi đã cố gắng cho con uống từng chút một nhưng thằng bé phản kháng ngay lập tức. Khi tôi cho con uống thuốc bằng muỗng, con lập tức phì ra. Công cuộc uống thuốc thất bại, con vẫn bị sốt'.

Tuy nhiên ngay sau đó, chị Helena Lee đã nghĩ ra một cách vô cùng hay đó là cho con trai uống thuốc tương tự như bú sữa mẹ: dùng một ống xi lanh và một núm vú giả

Tuy nhiên ngay sau đó, chị Helena Lee đã nghĩ ra một cách vô cùng hay đó là cho con trai uống thuốc tương tự như bú sữa mẹ: dùng một ống xi lanh và một núm vú giả

3. Biến thuốc dạng nước thành que kem đá

Tuy nhiên để áp dụng chiêu này, các mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hay dược sĩ vì nhiệt độ thấp có thể làm thay đổi tác dụng của thuốc

Tuy nhiên để áp dụng chiêu này, các mẹ nên tham khảo ý kiến bác sĩ hay dược sĩ vì nhiệt độ thấp có thể làm thay đổi tác dụng của thuốc

4. Dụ con uống siro hay thuốc dạng nước bằng cây kẹo mút

Một số bà mẹ cũng chia sẻ cách nhúng kẹo mút vào thuốc để con mút kẹo dần đến khi hết thuốc. Nhưng áp dụng cách này cũng cần lưu ý vì có những loại thuốc phải dùng khi đói hoặc không được kết hợp với đường

Một số bà mẹ cũng chia sẻ cách nhúng kẹo mút vào thuốc để con mút kẹo dần đến khi hết thuốc. Nhưng áp dụng cách này cũng cần lưu ý vì có những loại thuốc phải dùng khi đói hoặc không được kết hợp với đường

5. Cùng con chơi trò bác sĩ

Chơi trò nhập vai bác sĩ - bệnh nhân có thể khiến trẻ dễ dàng uống thuốc

Chơi trò nhập vai bác sĩ - bệnh nhân có thể khiến trẻ dễ dàng uống thuốc

6. Cho trẻ tự uống thuốc bằng xi lanh thay vì đút thìa

Nhiều trẻ thích tự lập và sẽ vui vẻ uống thuốc nếu mẹ để bé tự uống như thế này. Cách này được một bà mẹ chia sẻ trên Youtube và nhận phản hồi tích cực.

Một bà mẹ khác cho biết sau khi xem video đã thử áp dụng với con gái, quả thật con gái cô đã tự giác uống thuốc một cách ngon lành.

Trang Đặng tổng hợp/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO