Báo Điện tử Gia đình Mới

Những hình ảnh chứng minh nỗi sợ hãi về hoa sữa của người dân Hà Nội là có thật

Nhắc đến mùa thu Hà Nội, người ta thường nghĩ ngay về hương hoa sữa thoang thoảng từng góc phố. Nhưng với sự xuất hiện khá 'dày đặc' trên khắp mọi con phố, hoa sữa dần trở thành một nỗi 'ám ảnh' đối với người dân thủ đô.

Hoa sữa có thể coi là một trong những biểu tượng của mùa thu Hà Nội, chỉ nở rộ vào khoảng đầu tháng 10 và kéo dài đến tháng 12.

Người con Hà Nội xa xứ lâu ngày hầu như ai cũng nhớ nhung mùi hoa sữa 'thơm từng góc phố' - một mùi hương rất đặc trưng của loài hoa này. 

Cây hoa sữa có tán rộng, hoa mọc trên cao.

Cây hoa sữa có tán rộng, hoa mọc trên cao.

Hoa sữa nở trắng một góc phố Quán Thánh.

Hoa sữa nở trắng một góc phố Quán Thánh.

Nếu như trước đây, người ta chỉ biết tới những 'phố hoa sữa' như Nguyễn Du, Quang Trung thì vài năm gần đây, Hà Nội xuất hiện thêm rất nhiều con đường rợp bóng hoa sữa khác như Trần Khát Chân, Nguyễn Chí Thanh, Quán Thánh,...

Hoa sữa mọc san sát nhau trên đường Trần Khát Chân.

Hoa sữa mọc san sát nhau trên đường Trần Khát Chân.

Trên con đường Trần Khát Chân, đoạn gần tới cầu vượt cắt ngang phố Huế, cứ vài bước chân lại bắt gặp một cây hoa sữa khiến mỗi buổi tối, con đường này có mùi hoa sữa khá nồng.

Cây hoa sữa to như thế này đủ toả ra mùi hương thơm đến...nhức đầu.

Cây hoa sữa to như thế này đủ toả ra mùi hương thơm đến...nhức đầu.

Số lượng và tần suất xuất hiện của hoa sữa ngày một dày đặc khiến mùi thơm ngày càng có phần nồng nặc, gây nhức đầu, khó chịu, nhiều người dân bắt đầu tỏ ra mệt mỏi và chán nản đối với loài hoa từng rất được ưa thích này.

Hoa sữa mọc ngay sát nhà là 'ác mộng' đối với người dân Hà Nội.

Hoa sữa mọc ngay sát nhà là 'ác mộng' đối với người dân Hà Nội.

Một cây hoa sữa mọc ngay trước cửa nhà trên phố Trúc Bạch.

Một cây hoa sữa mọc ngay trước cửa nhà trên phố Trúc Bạch.

Anh Hải Anh (40 tuổi, Bạch Đằng, Hà Nội) chia sẻ: 'Trước đây đi trên nhiều con phố, thấy mùi hoa sữa thơm nhè nhẹ rất thích, lúc nào cũng cố hít một hơi thật sâu để tận hưởng mùi thơm này.

Thế nhưng bây giờ nhiều nơi trồng hoa sữa dày đặc, mùi lại bị nồng quá, ngửi mà cảm thấy nhức đầu, chóng mặt, chỉ muốn đi thật nhanh cho hết phố!'

Bức xúc hơn, chị Hương (34 tuổi) - một người bán hoa quả trên đường Trần Khát Chân nói: 'Chị đã quen bán ở đây rồi nên không đi đâu nữa chứ nói thật, mỗi ngày ngửi mùi hoa sữa đau cả đầu, nhất là buổi tối. Một bác cũng bán hàng ngay cạnh còn bị viêm xoang, thi thoảng hít phải bụi từ cây hoa sữa là nhức mũi, hắt xì suốt thôi'

Cũng chia sẻ về vấn đề này, bạn Minh Phượng (22 tuổi, Hàng Bún, Hà Nội) cho biết: 'Cá nhân mình không quá sợ mùi hoa sữa nhưng bà và mẹ mình kêu lắm, vì bình thường đã dễ đau đầu rồi nay ngửi mùi hoa sữa hắc quá còn thấy kinh khủng hơn. Giá mà Hà Nội lại ít hoa sữa như ngày xưa, chỉ thoang thoảng thôi thì chắc ai cũng thích.'

Hoa sữa giờ đây xuất hiện khắp mọi nơi.

Hoa sữa giờ đây xuất hiện khắp mọi nơi.

Những bông hoa sữa 'buông lơi' ngay trước cửa nhà.

Những bông hoa sữa 'buông lơi' ngay trước cửa nhà.

Trên phố Quán Thánh.

Trên phố Quán Thánh.

Trên phố Nguyễn Công Trứ.

Trên phố Nguyễn Công Trứ.

Trên đường Trần Quang Khải.

Trên đường Trần Quang Khải.

Trên phố Ngô Thì Nhậm cũng có rất nhiều hoa sữa.

Trên phố Ngô Thì Nhậm cũng có rất nhiều hoa sữa.

Nếu như được trồng ở không gian rộng và không quá nhiều, thì hoa sữa sẽ toả ra mùi thơm vừa phải, dễ chịu.

Nếu như được trồng ở không gian rộng và không quá nhiều, thì hoa sữa sẽ toả ra mùi thơm vừa phải, dễ chịu.

Một loài hoa từng rất được yêu thích, đi vào thơ ca, vậy mà nay lại dần bị 'ghẻ lạnh'.

Một loài hoa từng rất được yêu thích, đi vào thơ ca, vậy mà nay lại dần bị 'ghẻ lạnh'.

Chi Đoàn /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO