Báo Điện tử Gia đình Mới

Những hình ảnh xúc động đầu tiên của cuộc đại phẫu lịch sử tách 2 bé song sinh dính nhau

93 y bác sĩ BV Nhi đồng Thành phố, chuyên gia của các bệnh viện lớn đang thực hiện các giai đoạn của cuộc đại phẫu cho 2 bé song sinh Trúc Nhi, Diệu Nhi.

Sáng 15/7, 2 bé song sinh Trúc Nhi Diệu Nhi chính thức trải qua cuộc đại phẫu để tách rời hai cơ thể với sự tham gia của gần 100 y bác sĩ.

  Song Nhi vẫn hồn nhiên tươi cười nô đùa cùng cha mẹ và các cô bác trong những giây phút 'dính nhau như sam' cuối cùng.

Song Nhi vẫn hồn nhiên tươi cười nô đùa cùng cha mẹ và các cô bác trong những giây phút "dính nhau như sam" cuối cùng.

5 giờ 50 phút sáng nay 15/7, hai bé gái song sinh dính nhau Trúc Nhi - Diệu Nhi bắt đầu được chuyển vào phòng phẫu thuật, chuẩn bị cho ca phẫu thuật tách rời lịch sử.

  5 giờ 50 phút, Trúc Nhi, Diệu Nhi bắt đầu được chuyển vào phòng phẫu thuật.

5 giờ 50 phút, Trúc Nhi, Diệu Nhi bắt đầu được chuyển vào phòng phẫu thuật.

Bệnh viện sẽ mổ hai bé tại hai phòng mổ siêu sạch số 11 và 12 cùng phòng hồi sức được cấy không khí, vệ sinh khử khuẩn hằng ngày, chiếu tia UV.

  2 bé song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kì hiếm gặp.

2 bé song sinh dính nhau vùng bụng chậu với 4 chân tách rời theo kiểu ischiopagus tetrapus (quadripus) cực kì hiếm gặp.

Bác sĩ Trương Quang Định - Giám đốc BV Nhi đồng Thành phố cho biết cuộc đại phẫu vô cùng phức tạp, kéo dài khoảng 12 tiếng đồng hồ, các bác sĩ dự kiến mỗi bé mất khoảng 250-500ml máu.

Để có máu cho hai bé sử dụng trong suốt ca mổ, bệnh viện đã đăng ký 16 đơn vị hồng cầu lắng, 12 đơn vị huyết tương tươi đông lạnh và 12 đơn vị tiểu cầu. 

  Dự kiến cuộc đại phẫu diễn ra trong thời gian 12 tiếng, kết thúc lúc 18 giờ hôm nay.

Dự kiến cuộc đại phẫu diễn ra trong thời gian 12 tiếng, kết thúc lúc 18 giờ hôm nay.

  Trước giờ vào phòng phẫu thuật, bố mẹ Diệu Nhi Trúc Nhi luôn ở bên cạnh các con, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu như muốn truyền thêm nghị lực cho các bé.

Trước giờ vào phòng phẫu thuật, bố mẹ Diệu Nhi Trúc Nhi luôn ở bên cạnh các con, nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu như muốn truyền thêm nghị lực cho các bé.

Tham gia tiến hành ca phẫu thuật tách dính là ê-kíp 100 nhân viên bao gồm hơn 60 y bác sĩ điều dưỡng và nhân viên Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cùng gần 30 chuyên gia từ các bệnh viện và trung tâm lớn trên cả nước như Bệnh viện Nhi đồng 1, 2; Bệnh viện Chợ Rẫy, Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Xuyên Á và Trường Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh.

  Các bác sĩ kiểm tra lại quy trình mổ.

Các bác sĩ kiểm tra lại quy trình mổ.

Êkip gây mê tiến hành gây mê nội khí quản, sát trùng phẫu trường, kê tư thế chuẩn để bắt đầu mổ cho hai bé.

Theo đó, trưởng êkip mổ là TS.BS Trương Quang Định - giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng TP.HCM - cùng 93 thành viên chia thành 11 kíp, phụ trách chuyên biệt các công việc gồm: Gây mê, dụng cụ, phẫu thuật ngoại tổng quát, chỉnh hình, tạo hình, hồi sức, hồi sức trước mổ, chống nhiễm khuẩn, chẩn đoán hình ảnh và điều dưỡng.

  Cuộc đại phẫu bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

Cuộc đại phẫu bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút.

Cuộc đại phẫu diễn ra trong 12 tiếng với giai đoạn gây mê và 3 thì phẫu thuật.

  Ca phẫu thuật có tới 93 y bác sĩ cùng các chuyên gia giỏi. Trải qua bao lần hội chẩn không đếm nổi, để ngày hôm nay đi đến quyết định thực hiện công việc này. Một trường hợp hiếm hoi...

Ca phẫu thuật có tới 93 y bác sĩ cùng các chuyên gia giỏi. Trải qua bao lần hội chẩn không đếm nổi, để ngày hôm nay đi đến quyết định thực hiện công việc này. Một trường hợp hiếm hoi...

  Các bác sĩ sẽ xin phép đấng tạo hoá để khai sinh ra 2 con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài. Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho 2 bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác.

Các bác sĩ sẽ xin phép đấng tạo hoá để khai sinh ra 2 con một lần nữa với nguyên vẹn hình hài. Tâm nguyện của chúng tôi là trả lại cho 2 bé một cuộc đời lành lặn như bao trẻ khác.

  'Đây là một thách đố trí não của tạo hoá, một thách thức táo bạo, một hành trình dài, gian khó cho các bác sĩ trong cũng như sau mổ. Cảm xúc phải giấu vào trong...' - Giám đốc BV Nhi đồng TP cho biết.

"Đây là một thách đố trí não của tạo hoá, một thách thức táo bạo, một hành trình dài, gian khó cho các bác sĩ trong cũng như sau mổ. Cảm xúc phải giấu vào trong..." - Giám đốc BV Nhi đồng TP cho biết.

  'Em chỉ mong 2 bé được bình an khỏe mạnh vượt qua ca phẫu thuật lần này. Còn về tương lai đến đâu tính đến đó chứ em cũng chưa biết phải làm sao.' Mẹ Song Nhi bật khóc nghẹn ngào khi cánh cửa phòng mổ đang dần khép lại, hai con đang dần xa vòng tay bố mẹ để bước vào một hành trình đầy sóng gió phía trước..

"Em chỉ mong 2 bé được bình an khỏe mạnh vượt qua ca phẫu thuật lần này. Còn về tương lai đến đâu tính đến đó chứ em cũng chưa biết phải làm sao." Mẹ Song Nhi bật khóc nghẹn ngào khi cánh cửa phòng mổ đang dần khép lại, hai con đang dần xa vòng tay bố mẹ để bước vào một hành trình đầy sóng gió phía trước..

  Đây chắc chắn sẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời đôi vợ chồng trẻ...

Đây chắc chắn sẽ là khoảng thời gian dài nhất trong cuộc đời đôi vợ chồng trẻ...

Dự kiến, cuộc đại phẫu kéo dài tới 18 giờ chiều hôm nay, 15/7.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO