Báo Điện tử Gia đình Mới

Những hình ảnh xúc động về lực lượng chữa cháy rừng Hà Tĩnh

Hình ảnh các cán bộ chiến sĩ cùng người dân ngày đêm tham gia vào công tác chữa cháy ở Hà Tĩnh khiến người xem không khỏi xót xa.

Trận cháy rừng khủng khiếp ở Hà Tĩnh kéo dài nhiều ngày. Hàng ngàn người đã được huy động để làm công tác cứu hộ. Hơn 30 giờ, hơn 5.000 người chiến đấu với giặc lửa trong thời tiết nắng nóng, hanh khô. 

Cơ quan chức năng đã di dời hơn 80 hộ dân. Hàng ngàn hecta rừng phòng hộ đã hóa thành tro. Đau xót vô cùng.

Cùng nhìn lại những hình ảnh xúc động của những người tham gia cứu hộ trong trận cháy rừng ở Hà Tĩnh

  Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Để khống chế và dập tắt đám cháy, ngoài việc tiếp tục bơm nước sông Lam và các hồ xung quanh lên để dập tắt đám cháy thì toàn lực lượng đang tập trung dựng hàng trăm mét đường băng cản lửa để hạn chế tối đa thiệt hại do đám cháy gây ra.

  Các máy thổi cỡ lớn được huy động để thổi bay lớp thực bì dễ bắt lửa (Báo Hà Tĩnh)

Các máy thổi cỡ lớn được huy động để thổi bay lớp thực bì dễ bắt lửa (Báo Hà Tĩnh)

  Bữa cơm giữa rừng vội vã (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

Bữa cơm giữa rừng vội vã (Ảnh Báo Hà Tĩnh)

  Rất nhiều lực lượng bao gồm Công an, Kiểm lâm, bộ đội, đoàn hội cùng chung sức để dập tắt đám cháy (Ảnh: Công Đại/CA Hà Tĩnh)

Rất nhiều lực lượng bao gồm Công an, Kiểm lâm, bộ đội, đoàn hội cùng chung sức để dập tắt đám cháy (Ảnh: Công Đại/CA Hà Tĩnh)

  Đưa ra phương án để tiếp cận với các khu vực còn đang cháy (Ảnh: Nguyễn Sơn/VTV24h)

Đưa ra phương án để tiếp cận với các khu vực còn đang cháy (Ảnh: Nguyễn Sơn/VTV24h)

  Công an và kiểm lâm ăn vội ổ bánh mỳ.

Công an và kiểm lâm ăn vội ổ bánh mỳ.

  Nụ cười của một cán bộ tăng viện từ Quân Khu 4 (Ảnh: Hà Tùng Long)

Nụ cười của một cán bộ tăng viện từ Quân Khu 4 (Ảnh: Hà Tùng Long)

  Lực lượng chi viện từ Quân Khu 4 sáng ngày 30/6 (Ảnh: Lê Hoa - Tuấn Huy/Báo QĐND)

Lực lượng chi viện từ Quân Khu 4 sáng ngày 30/6 (Ảnh: Lê Hoa - Tuấn Huy/Báo QĐND)

  Lực lượng Công an di dời tài sản, sơ tán người dân Nghi Xuân đến nơi an toàn (Báo Hà Tĩnh)

Lực lượng Công an di dời tài sản, sơ tán người dân Nghi Xuân đến nơi an toàn (Báo Hà Tĩnh)

  Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

  Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

  (Ảnh: Facebook)

(Ảnh: Facebook)

Như trước đó đã thông tin, vào khoảng 13 giờ ngày 28/6, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A, thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân) xảy ra cháy lớn. Ngọn lửa lan nhanh sang các khu rừng thuộc tổ dân phố (TDP) 2, 3 thị trấn Xuân An.

Nhận được tin báo, huyện Nghi Xuân đã huy động hơn 400 người gồm các lực lượng: Kiểm lâm, quân sự, công an huyện, Tiểu đoàn Đặc công D31 (Quân khu 4) và nhân dân địa phương cùng các phương tiện tập trung dập lửa.

Những hình ảnh xúc động về lực lượng chữa cháy rừng Hà Tĩnh 12

Đến cuối chiều, đã có khoảng 1.000 người thuộc các lực lượng vừa tích cực tham gia chữa cháy, vừa hỗ trợ 80 hộ dân TDP 1, thị trấn Xuân An di dời tài sản. Đến 19 giờ cùng ngày, vụ cháy ngày càng trở nên phức tạp, khó lường.Tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ thêm 5 phương tiện chữa cháy hiện đại giúp Hà Tĩnh ứng cứu.

3 giờ sáng 29/6, ngọn lửa bùng phát trở lại rồi nhanh chóng lan rộng. Hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ, lực lượng chức năng chưa kịp nghỉ sức lại căng mình chống hỏa. Tỉnh Nghệ An điều 4 phương tiện giúp Hà Tĩnh chữa cháy. Chính quyền lên phương án và tổ chức di dời hàng trăm hộ dân.

  Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Ảnh: Báo Hà Tĩnh

Đến giữa buổi sáng cùng ngày, ngọn lửa tại khu rừng thuộc TDP 1 thị trấn Xuân An đã được dập tắt nhưng khói lửa vẫn còn âm ỉ khiến nhiều người lo ngại. 

Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, cháy rừng lại tiếp tục bùng phát ở Xuân Hồng. Khu vực cháy rừng cận kề 50 hộ dân thôn 7, thôn 8 nên rất nguy hiểm.

Trước diễn biến bất thường của đám cháy tại xã Xuân Hồng, 500 người gồm các lực lượng chức năng, người dân trên địa bàn được huy động tập trung mở rộng đường băng cản lửa, sơ tán các hộ dân khỏi vùng nguy hiểm.

Sáng 30/6, lửa rừng tiếp tục quay lại, bùng cháy tại dãy núi thuộc TDP 1, thị trấn Xuân An. Đây là lần thứ tư trong 3 ngày liên tiếp, rừng bắt lửa tại địa phương này. Nguy hiểm hơn, ngay dưới chân núi có 1 kho than 4.000 tấn.

Hàng nghìn chiến sỹ công an, bộ đội, dân quân tự vệ, lực lượng PCCC, công ty vệ sinh môi trường tập trung khống chế và ngăn đám lửa lan rộng xuống khu dân cư. 13 xe cứu hỏa của 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tục phun nước tạo đường băng cản lửa.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO