Báo Điện tử Gia đình Mới

Những khoảnh khắc đếm ngược Chung kết U23 Châu Á đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam

Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là trận Chung kết U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan sẽ diễn ra và trên khắp các đường phố rợp bóng cờ hoa, sắc đỏ.

Các bạn sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức xếp hình cờ Tổ quốc cổ vũ trận Chung kết U23.

Hiện tại, thời tiết lúc này tại Thường Châu, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) đang có những chuyển biến xấu.

Lúc 9h30 (giờ Hà Nội) hôm nay (27/1), Ban tổ chức cho biết trận đấu vẫn diễn ra bình thường nhưng khuyến cáo người hâm mộ ngay kể cả khi đã vào sân cũng không nên bỏ cuống vé, phòng trường hợp có thay đổi phút chót.

Tuyết rơi dày, nhiệt độ thấp ở Thường Châu ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận chung kết với Uzbekistan. Ảnh: Tiền Phong

Tuyết rơi dày, nhiệt độ thấp ở Thường Châu ảnh hưởng tới công tác chuẩn bị của U23 Việt Nam cho trận chung kết với Uzbekistan. Ảnh: Tiền Phong

Trong khi đó, tại Việt Nam khắp các đường phố ‘rợp’ bóng Quốc kỳ mong một lần nữa ăn mừng chiến thắng.

Không những vậy, tại các trường đại học còn tổ chức chiếu trực tiếp trận bóng để các bạn sinh viên có thể thỏa lòng với niềm đam mê bóng đá.

Tại Đại học Bách Khoa, ngay từ chiều qua (26/1) Hội Sinh viên đã tổ chức phát vé cho các bạn sinh viên tham gia offline trận chung kết và đại nhạc hội EDM vào chiều 27/1.

Từ chiều 26/1, các bạn sinh viên của Đại học Bách Khoa đã háo hức xếp hàng nhận vé để xem trực tiếp trận Chung kết U23 Châu Á tại sân vận động tại ký túc xá.

Từ chiều 26/1, các bạn sinh viên của Đại học Bách Khoa đã háo hức xếp hàng nhận vé để xem trực tiếp trận Chung kết U23 Châu Á tại sân vận động tại ký túc xá.

Ba màn hình LED được lắp đặt ở Sân vận động Bách khoa để phục vụ sinh viên với sức chứa của sân vận động có thể gấp rưỡi, hoặc gấp đôi số người xem trận bán kết (3.000-4.000 người).

Sức chứa của sân vận động có thể gấp rưỡi, hoặc gấp đôi số người xem trận bán kết (3.000-4.000 người).

Sức chứa của sân vận động có thể gấp rưỡi, hoặc gấp đôi số người xem trận bán kết (3.000-4.000 người).

Hòa chung không khí cổ vũ bóng đá, tại Đại học Giao thông Vận tải, các bạn sinh viên đã tổ chức xếp hình cờ Tổ quốc cổ vũ trận cầu ‘nảy lửa’ sắp diễn ra.

Trong khi đó thì các bạn sinh viên tại trường Đại học Giao thông Vận tải lại tổ chức xếp hình cờ Tổ quốc cổ vũ trận Chung kết này.

Trong khi đó thì các bạn sinh viên tại trường Đại học Giao thông Vận tải lại tổ chức xếp hình cờ Tổ quốc cổ vũ trận Chung kết này.

Cùng với đó, dọc trên nhiều tuyến phố ở nội thành không khó để bắt gặp những băng rôn cỡ lớn với những dòng chữ ‘Việt Nam Vô Địch’, ‘Tôi yêu U23 Việt Nam’,… đến những công trình xây dựng cũng được treo thêm cờ Tổ quốc rất rực rỡ.

Trên các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Thái Hà, Thái Thịnh,.. khắp nơi đều là một màu đỏ tươi phản chiếu từ những cửa hàng bán cờ Tổ quốc, áo cờ đỏ sao vàng.

Khắp các con phố tại Thủ đô cũng nhộn nhịp, 'nhuộm' một màu đỏ tươi.

Khắp các con phố tại Thủ đô cũng nhộn nhịp, 'nhuộm' một màu đỏ tươi.

Những ngày gần đây, khi diễn ra bóng đá, lượng cờ Tổ quốc bán ra đã tăng vọt, phần là để người hâm mộ cổ vũ cho U23 chiến thắng, một phần nữa là cũng dịp người ta mua về để treo dịp Tết nguyên đán, mừng Đảng, mừng xuân sắp tới.

Dường như tất cả đang có chung niềm hân hoan, háo hức chờ đợi các cầu thủ của Việt Nam làm nên lịch sử.

Dường như tất cả đang có chung niềm hân hoan, háo hức chờ đợi các cầu thủ của Việt Nam làm nên lịch sử.

Cũng trong chiều 27/1, tại Đại học Công nghiệp Hà Nội sẽ phát miễn phí sticker cờ Việt Nam (dán lên má) và yêu cầu toàn bộ cán bộ, giảng viên, sinh viên mặc áo cờ đỏ sao vàng khi xem trận bóng tại nhà thi đấu của trường.

Empty

Còn tại Đại học FPT hàng trăm áo đồng phục sẽ được phát miễn phí cho sinh viên, cán bộ và giảng viên lúc 13h ngày 27/1.

Những hộp bột màu của sinh viên ngành thiết kế đồ họa được huy động để vẽ cờ đỏ sao vàng lên mặt cổ động viên.

Tất cả đã sẵn sàng cho thời khắc lịch sử của bóng đá Việt Nam

Hoàng Ngọc/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO