Báo Điện tử Gia đình Mới

Những linh vật trung thu khiến cư dân mạng 'cười ra nước mắt'

Cộng đồng mạng được dịp cười đau cả bụng với bộ sưu tập linh vật trung thu năm 2018 đến từ khắp nơi trên cả nước, xem xong mới thấy quả thực "không gì là không thể".

Trung thu là dịp để mọi người quây quần, đoàn tụ, cũng là Tết dành cho các em thiếu nhi phá cỗ.

Không ít nơi đã đầu tư tổ chức địa điểm phá cỗ, trang trí mâm ngũ quả và cả tạo dựng các linh vật thật đặc biệt để đem đi diễu hành trong đêm Rằm tháng Tám.

Nhưng nhiều tấm hình của các linh vật Trung thu được đăng tải lên mạng xã hội khiến người xem "dở khóc dở cười".

  Khoảnh khắc

Khoảnh khắc "ngỡ ngàng" của em bé khi đứng cạnh một linh vật chưa rõ là con gì.

  Hóa ra là lấy ý tưởng từ câu chuyện

Hóa ra là lấy ý tưởng từ câu chuyện "cá chép hóa rồng", linh vật này có đầu rồng mình cá chép.

  Cùng chung ý tưởng nhưng có vẻ khi lên đèn thì linh vật này đẹp hơn hẳn.

Cùng chung ý tưởng nhưng có vẻ khi lên đèn thì linh vật này đẹp hơn hẳn.

  Cộng đồng mạng đang rất thắc mắc, tò mò không biết Thánh Gióng đang cưỡi linh vật gì thế này?

Cộng đồng mạng đang rất thắc mắc, tò mò không biết Thánh Gióng đang cưỡi linh vật gì thế này?

  Lại thêm một linh vật khiến người xem cảm thấy hoang mang vì chưa định nghĩa được.

Lại thêm một linh vật khiến người xem cảm thấy hoang mang vì chưa định nghĩa được.

  Còn đây chính là nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất mạng xã hội những ngày vừa qua vì vẻ bề ngoài quá sức

Còn đây chính là nhân vật thu hút nhiều sự chú ý nhất mạng xã hội những ngày vừa qua vì vẻ bề ngoài quá sức "đặc biệt" của mình.

  Rồi đến khi có đèn sáng, linh vật này càng khiến cộng đồng mạng

Rồi đến khi có đèn sáng, linh vật này càng khiến cộng đồng mạng "hết hồn" hơn.

Ngọc Quỳnh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO