Báo Điện tử Gia đình Mới

Những món quà ý nghĩa, thiết thực và thể hiện tình cảm chân thành dành tặng thầy cô nhân ngày 20/11

20/11 là một dịp để các thế hệ học trò bày tỏ tình cảm chân thành dành cho những người đã có công dạy dỗ, giúp họ nên người nhưng tặng các thầy cô món quà gì sao cho thiết thực và ý nghĩa là một câu hỏi luôn được quan tâm.

qua-tang-thay-co-giao-20-11-4

Dù món quà bạn tặng thầy cô là gì, tất cả cần xuất phát từ trái tim và đừng đặt nặng vấn đề vật chất. Dưới đây là một số món quà chắc chắn sẽ làm các thầy cô cảm động.

1. Thiệp viết tay, thiệp handmade

Empty

Một tấm thiệp với những lời chúc chân thành hoặc nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ chắc chắn sẽ làm các thầy cô bất ngờ và xúc động.

Hơn tất cả những món quà vật chất, tấm thiệp thể hiện những tình cảm khó nói bằng lời mà học trò dành cho các thầy cô - đó cũng là điều làm các thầy cô tự hào, trân trọng khi theo nghề giáo.

Nếu khéo tay, bạn có thể làm những chiếc thiệp handmade đẹp mắt, như vậy sẽ đáng quý hơn rất nhiều.

2. Máy trợ giảng

Các thầy cô giáo thường phải nói nhiều, nói to và không ít các thầy cô bị viêm thanh quản, vì thế một chiếc máy trợ giảng sẽ là món quà vô cùng thiết thực mà các thầy cô có thể sử dụng hàng ngày.

3. Trà, cà phê

Trà, cà phê là thức uống không thể thiếu hàng ngày, vì vậy nếu bạn biết chỗ mua trà hoặc cà phê ngon để biếu thầy cô thì đó sẽ là món quà rất tuyệt vời để các thầy cô bắt đầu một ngày làm việc hứng khởi.

4. Lọ hoa

Empty

Lọ hoa là món quà được nhiều người nghĩ đến vì công dụng và tính trang trí của nó. Hơn nữa, lọ hoa khá bền và có thể sử dụng lâu dài.

Nếu có thể, bạn nên in hoặc khắc thêm dòng chữ lên trên lọ hoa để tăng thêm giá trị và sự độc đáo.

5. Cốc sứ

Empty

Một chiếc cốc sứ đẹp hoặc được đặt in riêng với những bức ảnh của thầy cô cùng cả lớp hoặc mang dấu ấn của các thầy cô sẽ là một món quà độc đáo và đáng nhớ.

Hơn nữa, bạn có thể tin chắc rằng chiếc cốc sẽ được trưng bày ở nhà thầy cô hoặc được thầy cô sử dụng hàng ngày.

6. Bộ ấm chén

Empty

Một bộ ấm chén đẹp cũng là một vật không thể thiếu trong mỗi gia đình và là vật trang trí tuyệt vời. Nếu có điều kiện, bạn cùng tập thể lớp có thể đặt in chữ lên bộ ấm chén để tăng thêm giá trị.

7. Khay, đĩa đựng hoa quả

Đây là một món quà thiết thực mà chắc chắn sẽ rất độc đáo vì ít người nghĩ đến việc mua nó để dùng trong nhà cũng như làm quà tặng.

Nó cũng là một vật trang trí rất đẹp cho phòng khách.

8. Bút

Empty

Một chiếc bút đẹp thể hiện sự tinh tế và quan tâm của người tặng, chắc chắn sẽ khiến người nhận cảm động, nhất là khi thầy cô cần dùng bút thường xuyên.

9. Lẵng hoa lụa

Lẵng hoa lụa có nhiều tác dụng trang trí và sử dụng được lâu dài, vì vậy đó là một món quà đáng xem xét để tặng các thầy cô.

10. Thực phẩm chức năng

Thực phẩm chức năng là một món quà tuyệt vời thể hiện sự quan tâm sức khỏe các thầy cô. Thị trường thực phẩm chức năng khá hỗn loạn, vì vậy cần chọn những cửa hàng uy tín.

Một số gợi ý về thực phẩm chức năng tốt và cần thiết là bột rau quả của Nhật, Omega 3, 6, 9, tảo biển spirulina, các loại vitamin, v.v.

11. Tranh vẽ, tranh thêu

Bức tranh có thể trưng bày lâu dài và cũng mang nhiều ý nghĩa, chắc chắn sẽ làm các thầy cô cảm động.

Bạn có thể viết hoặc in thêm tên mình/tập thể lớp lên bức tranh để tăng thêm giá trị.

Những món quà nên cân nhắc trước khi mua

1. Đồng hồ

Empty

Đây là món quà rất tuyệt vời dành tặng thầy cô nhưng với điều kiện bạn phải hiểu rõ sở thích của người được tặng.

Hơn nữa, đồng hồ có giá trị khá lớn, có thể sẽ làm thầy cô không thoải mái.

2. Cà vạt, kẹp cà vạt

Một trong những lựa chọn phổ biến để tặng các thầy giáo nhưng người tặng cần rất cẩn trọng và tâm lý để biết được sở thích của người nhận.

3. Thắt lưng da

Tương tự như cà vạt, thắt lưng da là món quà các thầy giáo sẽ rất ưng ý nhưng cần chọn được loại da tốt và phù hợp sở thích của người nhận.

4. Khăn quàng

qua-tang-thay-co-giao-20-11

Khăn quàng là vật không thể thiếu trong mùa đông, vì vậy nhiều học sinh và phụ huynh chọn món quà này để tặng các thầy cô giáo.

Tuy nhiên, mỗi người có sở thích khác nhau nên nếu không hiểu rõ về gu thời trang của người nhận thì không nên tặng món quà này.

5. Áo sơ mi

Đây sẽ là một món quà rất tinh tế nếu người tặng có thể chọn được chiếc áo vừa vặn và hợp ý các thầy giáo.

6. Vải may áo dài

Empty

Trong những ngày sát 20/11, các nhà may và cửa hàng quần áo có chiến dịch giảm giá mạnh nhiều mặt hàng, trong đó có vải may áo dài.

Tuy các cô giáo thường hay mặc áo dài nhưng bạn cần tìm hiểu kỹ về sở thích của người nhận nếu muốn tặng cô món quà này.

7. Hoa tươi

Dù đây là món quà không thể thiếu trong ngày 20/11 nhưng cũng vì thế mà trở thành nhàm chán và lãng phí.

Các thầy cô giáo nhận quá nhiều hoa trong ngày này, để mang hoa về nhà cũng vất vả mà không giữ gìn được lâu.

8. Trang sức

Empty

Tương tự như đồng hồ, trang sức là thứ khá khó chọn lựa cho phù hợp với sở thích người nhận, hơn nữa lại khá đắt tiền, có thể sẽ làm cô giáo ái ngại.

9. Mỹ phẩm

Mỹ phẩm rất khó chọn lựa vì còn phụ thuộc loại da và sở thích của mỗi người. Vì thế, đây là một món quà khá ‘mạo hiểm’ khi mua, trừ phi bạn rất hiểu người nhận.

10. Bánh kẹo

Chỉ nên tặng thầy cô giáo những loại bánh kẹo thật độc đáo và đặc biệt vì món quà này không mang nhiều ý nghĩa.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO