Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Những ngôi đền, chùa cầu thi cử linh thiêng bậc nhất miền Bắc

Đền Chu Văn An, Văn Miếu Mao Điền hay Đền Sượt,... chính là những ngôi đền, chùa cầu thi cử vô cùng linh thiêng, thu hút được đông đảo sự quan tâm của du khách thập phương.

Dịp đầu năm, người ta không chỉ đến chùa để cầu bình an, cầu tài lộc mà cũng có rất nhiều em học sinh, ở lứa tuổi còn đang đi học cũng ghé thăm những ngôi đền, chùa cầu thi cử linh thiêng trên khắp cả nước, hy vọng cho một năm mới suôn sẻ, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập hoặc thi cử đỗ đạt.

Văn Miếu Quốc Tử Giám

Địa chỉ: phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội.

Nằm ngay tại trung tâm thủ đô Hà Nội, bao quanh bởi bốn tuyến phố chính của quận Đống Đa là Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Văn Miếu và Quốc Tử Giám.

Văn Miếu Quốc Tử Giám là trường đại học đầu tiên của nước ta, nơi đây cũng là nơi đào tạo ra rất nhiều người tài giỏi. Bởi thế mà Văn Miếu luôn là điểm đến của học sinh trên cả nước trong các đợt thi cử, người ta tin rằng thành tâm hành hương, chiêm bái, cầu xin tại đây sẽ đem lại một trí tuệ thông minh, sáng suốt và đỗ đạt trong các đợt thi cử, học hành.

Giá vé tham quan Văn Miếu – Quốc Tử Giám là 30.000 đồng/lượt cho cả khách nước ngoài và khách Việt Nam. Tuy nhiên, tùy từng đối tượng mà giá vé có sự thay đổi. Có những đối tượng sẽ được giảm giá 50% giá vé. Đặc biệt, một số du khách còn được miễn phí hoàn toàn.

  Phơi chữ ở sân văn miếu. (Ảnh: md.weothego)

Phơi chữ ở sân văn miếu. (Ảnh: md.weothego)

  Mang ý nghĩa là công trình mang tính đột phá, được xây nên nhằm cổ vũ tinh thần hiếu học của nhân dân, bởi vậy nên đây cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh kỷ yếu của rất nhiều học sinh, sinh viên. (Ảnh: keiko.greenlife)

Mang ý nghĩa là công trình mang tính đột phá, được xây nên nhằm cổ vũ tinh thần hiếu học của nhân dân, bởi vậy nên đây cũng là một trong những địa điểm chụp ảnh kỷ yếu của rất nhiều học sinh, sinh viên. (Ảnh: keiko.greenlife)

Đền Sượt

Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Linh - TP. Hải Dương.

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Hải Dương, đền Sượt là địa điểm tâm linh nổi tiếng để cầu thi cử, học hành, đồng thời cũng là nơi rút thẻ rất linh thiêng được rất nhiều người dân cũng như du khách thập phương ghé thăm.

Từ ngày 10/3 âm lịch hàng năm, lễ hội đền Sượt bắt đầu được khai hội với rất nhiều nghi thức độc đáo được chuẩn bị công phu như: lễ thượng tiến, hội giã bánh dày, nấu rượu hoàng tửu, lễ xin âm dương, tục thả trứng đêm 14/3, tục thả cây đám, tục đánh “bệt”... nhằm cầu mong một năm bình an, tốt lành sẽ đến với tất cả mọi người.

  Hàng năm, tại đền Sượt cũng diễn ra lễ hội truyền thống. Trong đó, ngoài các nghi lễ cúng tế truyền thống, trong thời gian diễn ra lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như: đấu vật, kéo co, bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền, đập niêu, giã bánh giày... và các chương trình giao lưu văn nghệ như hát quan họ.(Ảnh: vhttdlhd)

Hàng năm, tại đền Sượt cũng diễn ra lễ hội truyền thống. Trong đó, ngoài các nghi lễ cúng tế truyền thống, trong thời gian diễn ra lễ hội còn có nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như: đấu vật, kéo co, bóng đá, bóng chuyền, đua thuyền, đập niêu, giã bánh giày... và các chương trình giao lưu văn nghệ như hát quan họ.(Ảnh: vhttdlhd)

Đền Chu Văn An

Địa chỉ: Phường Chu Văn An, xã Chí Linh, TP. Hải Dương.

Đền Chu Văn An nằm trong khu di tích Phượng Hoàng (cách trung tâm thành phố Hải Dương chừng 30km), nơi đây là một trong những kiến trúc phật giáo nổi tiếng được rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan.

Vào dịp đầu xuân năm mới, đền Chu Văn An cũng là một địa điểm được rất nhiều người ghé thăm, đặc biệt là những người dân sinh sống tại Hải Dương. 

Không chỉ vậy, vào mùa thi cử, cũng có rất nhiều học sinh, sinh viên và giáo viên đến đền Chu Văn An để cầu chúc cho việc thi cử, học hành được hanh thông, vạn sự đạt được kết quả như ý. Ngoài việc hành hương, người ta còn tới đây để xin chữ, mua bút với hi vọng sẽ đạt được thành tích cao khi thi cử như một "tấm bùa hộ mệnh".

  Đền Chu Văn An luôn là một trong những địa điểm tâm linh hàng đầu tại tỉnh Hải Dương được rất nhiều du khách ghé thăm, đặc biệt trong dịp đầu xuân năm mới hoặc gần những đợt thi cử.

Đền Chu Văn An luôn là một trong những địa điểm tâm linh hàng đầu tại tỉnh Hải Dương được rất nhiều du khách ghé thăm, đặc biệt trong dịp đầu xuân năm mới hoặc gần những đợt thi cử.

Văn Miếu Mao Điền

Địa chỉ: Cẩm Giàng, TP. Hải Dương.

Cách thành phố Hải Dương chừng 10km, Văn Miếu Mao Điền ở Cẩm Giàng, Hải Dương là một trong số ít những văn miếu hiện còn tồn tại ở nước ta.

Hằng năm, không chỉ riêng những ngày đầu năm mới mà ngay cả những ngày Rằm, mùng Một, có rất nhiều các sĩ tử đến Văn Miếu Mao Điền để xin chữ, cầu cho thi cử thuận lợi, đỗ đạt.

  Văn miếu Mao Điền đã trở thành một thiết chế giáo dục, một địa chỉ khuyến học, khuyến tài, một danh lam thắng cảnh, và biểu tượng đẹp của truyền thống văn hiến tỉnh Đông. (Ảnh: dulichhaiduong)

Văn miếu Mao Điền đã trở thành một thiết chế giáo dục, một địa chỉ khuyến học, khuyến tài, một danh lam thắng cảnh, và biểu tượng đẹp của truyền thống văn hiến tỉnh Đông. (Ảnh: dulichhaiduong)

Một số lưu ý khi đi hành hương tại những ngôi đền, chùa cầu thi cử:

  • Sau khi lễ xong, bạn mang đồ cúng đi hóa vàng, mang bút và vở về nhà, khi nào đi thi mang đi theo dùng để làm bài.
  • Lắp bóng điện vào đèn bàn học để ôn luyện hàng ngày.
  • Bánh đậu xanh ăn hàng ngày, đặc biệt là trước lúc đi thi lấy may mắn.

Trên đây là một số ngôi đền, chùa cầu thi cử rất linh thiêng mà mọi người có thể tham khảo và ghé thăm hành hương nhân dịp đầu năm mới để cầu chúc cho một năm học hành, thi cử suôn sẻ và thuận lợi, đạt được nhiều điều may mắn.

Như Ý/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO