Báo Điện tử Gia đình Mới

Những nguyên tắc điều chỉnh nguyện vọng thế nào để tăng cơ hội đỗ đại học?

Hôm nay, các thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường đại học năm 2019.

  Từ hôm nay, các thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học.

Từ hôm nay, các thí sinh bắt đầu thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học.

Mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần duy nhất 

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển một lần.

Thí sinh sẽ có 2 phương thức để thay đổi nguyện vọng: trực tuyến hoặc bằng phiếu.

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 29/7. Với phương thức này, thí sinh lưu ý, chỉ được chấp nhận số lượng nguyện vọng không lớn hơn nguyện vọng đã đăng ký trước đó.

Thời gian điều chỉnh nguyện vọng bằng phiếu đăng ký xét tuyển từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7.

Với hình thức này, thí sinh được điều chỉnh tăng thêm số lượng nguyện vọng và phải nộp bổ sung lệ phí. Thí sinh cần điền đầy đủ thông tin vào phiếu điều chỉnh nguyện vọng và gửi trực tiếp về điểm thu nhận hồ sơ.

3 nguyên tắc điều chỉnh nguyện vọng để tăng cơ hội đỗ đại học

Thứ nhất: Nghiên cứu kỹ điểm sàn để sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự điểm chuẩn (dự kiến) từ cao đến thấp. 

Thứ hai: Chọn các trường trong khu vực có điểm +- 0,5 - 1 điểm so với điểm thi của bản thân.

Ví dụ nếu điểm của bạn là 23. Hãy chọn ra khoảng 8-10 nguyện vọng từ vùng 20,5 - 24,5đ, sau đó lựa chọn. Theo thứ tự: NV1: 24,5; NV2: 24,0; NV3: 23,5...

Thứ ba: Hãy chọn những ngành mình yêu thích.

Việc xét tuyển sẽ tự động từ trên xuống dưới theo thứ tự nguyện vọng. Nếu trúng tuyển nguyện vọng nào, thì thí sinh sẽ phải dừng ở nguyện vọng đó, không có quyền xét tuyển ở các nguyện vọng tiếp theo.

"Đây là nguyên tắc vô cùng quan trọng nhưng nhiều thí sinh và phụ huynh chưa nắm chắc. Dẫn đến vẫn có tình trạng thí sinh sợ mức điểm không đủ vào ngành yêu thích, nên xếp ngành đó ở những nguyện vọng sau.

Đến khi đủ điểm vẫn không được xét và phải học theo ngành chưa thực sự đúng ý", GS Nguyễn Hữu Tú, Phó Hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội lưu ý.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO