Báo Điện tử Gia đình Mới

Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất

Để tham gia chiến dịch "Tôi đồng hành" trong sự kiện Ngày hội hoa hướng dương, bạn cần post tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương lên Facebook. Dưới đây bộ sưu tập những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương.

 Theo WikiPedia, Hướng dương (hay còn gọi là hướng dương quỳ tửthiên quỳ tửquỳ tửquỳ hoa tử) là loài hoa thuộc họ Cúc (Asteraceae), có tên khoa học là Helianthus annuus.

Cây có nguồn gốc từ Mexico. Những bông hoa dạng đĩa khi trưởng thành phát triển thành những cái mà người ta gọi là "hạt hướng dương". Tuy nhiên, các "hạt" đó thực sự là một loại quả (quả bế) của loài cây này, với những hạt thật sự nằm bên trong lớp vỏ không ăn được.

Hoa hướng dương quay theo hướng Mặt trời. Trong một nghiên cứu được công bố trên Science, các nhà nghiên cứu phát hiện đồng hồ sinh học và khả năng phát hiện ánh sáng của hoa hướng dương cùng hoạt động, kích hoạt các gen liên quan đến sự phát triển tại đúng thời điểm cho phép thân cây uốn theo hình cung của Mặt trời.

Nhóm nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, khi phát triển đầy đủ, trong một số trường hợp cao bằng người, các cây luôn hướng về phía đông cho một khởi đầu mới, để được sưởi ấm từ mặt trời nhằm thu hút các côn trùng thụ phấn.

Hoa hướng dương được lựa chọn trở thành một biểu tượng của khát vọng sống. Vì vậy, "Ngày hội hoa hướng dương" là chương trình được tổ chức thường niên nhằm giúp đỡ các bệnh nhân ung thư.  

Năm 2018, ngày hội hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư" do báo Tuổi Trẻ phối hợp Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP. HCM và Hà Nội tổ chức dự kiến diễn ra vào Chủ nhật, ngày 25/11/2018 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (cổng Lạc Long Quân, quận 11, TP.HCM) và Viện Huyết học truyền máu Trung ương (đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Bên cạnh ngày hội chính, ban tổ chức cũng mở thêm chiến dịch "Tôi đồng hành" hướng về Ngày hội hoa hướng dương "Vì bệnh nhi ung thư" lần 10.

Bạn có thể tham gia chiến dịch "Tôi đồng hành" thông qua mạng xã hội Facebook bằng ba bước đơn giản:

1. Thông qua mạng xã hội Facebook, vẽ tranh hoặc làm hoa hướng dương, viết thông điệp yêu thương dành cho bệnh nhi ung thư và ngày hội vào ảnh.

2. Đăng ảnh lên trang Facebook cá nhân của mình.

3. Gõ hashtag #ngayhoihoahuongduong2018, #uocnguyenhong2018; tag mời thêm ba người bạn Facebook của mình cùng ủng hộ.

Tuy nhiên, theo quy định của ban tổ chức: chỉ chia sẻ tranh vẽ hoặc làm hoa hướng dương mới được tiền, còn ảnh hoa hướng dương đăng sẽ không có tác dụng. Nghĩa là cộng đồng mạng chia sẻ ảnh hoa hướng dương thì bệnh nhi không nhận được 30.000 đồng.

Dưới đây là một số tranh vẽ hoa hướng dương đẹp, có hồn để bạn đọc tham khảo, lựa chọn: 

Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 0
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 1
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 2
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 3
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 4
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 5
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 6
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 7
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 8
Những tranh vẽ, hình vẽ hoa hướng dương đẹp và có hồn nhất 9

(Hình vẽ tổng hợp từ Pinterest và các mạng xã hội)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO