Báo Điện tử Gia đình Mới

Những tư thế bạn luôn mắc phải khiến ảnh của bạn chẳng bao giờ đẹp như 'ảnh người ta'

Dù cố gắng, những bức ảnh của bạn vẫn không tôn dáng, hay long lanh như những bức ảnh mọi người thường đăng trên mạng. Có thể bạn đang mắc phải những sai lầm cơ bản sau.  

1. Tư thế quá nghiêm túc

Tư thế cứng đờ, chân tay quá nghiêm túc sẽ khiến bức ảnh của bạn thiếu sự thân thiện, quyến rũ, thậm chí rất rụt rè phòng thủ.

Vì vậy hãy cố tạo dáng cho người được chụp cảm giác thoải mái, tay chân đừng ở vị trí quá nghiêm túc, cơ thể mềm mại, bức ảnh của bạn tự nhiên sẽ có thần thái hơn.

15232898000885ae86f9079

2. Vị trí đứng quá gần và cao so với người chụp

Chụp tư thế người đang chuyển động, nếu bạn đứng quá gần và ngang tầm nhân vật, sẽ khiến người chụp như bị thấp đi, do phần chân nhìn từ trên cao xuống trông rất ngắn. Từ đó tạo dáng của người chụp cũng sẽ không đẹp.

1523289800226e1e19ead82

Thay vì vậy hãy đứng ở một khoảng cách nhất định và hướng máy ảnh từ dưới lên trên, thần thái nhân vật tự khắc trông sẽ khác đi và trông dáng vóc của họ trông cao và quyến rũ hơn hẳn.

1523289800320516dd0802f

3. Xác định sai vị trí nhân vật chính trong ảnh

Nhiều người chụp ảnh rất tùy tiện, cho rằng miễn người được chụp ở trong ảnh là được rồi. Thực  tế việc đặt nhân vật ở vị trí hợp lý trong bức ảnh sẽ tạo cảm giác thuận mắt, dễ chịu cho người xem. 

1523289800199205ccdb514
152328980032774d5ba73d7

4. Bố cục, phân chia các phần không gian trong ảnh thiếu cân đối

Cũng như vị trí của nhân vật trong ảnh. Một bức ảnh cần có sự cân đối về không gian, bố cục, nếu không sẽ tạo ra bức ảnh khác thường, trừ khi điều đó nằm trong chủ ý của bạn.

as
Bình Minh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO