Báo Điện tử Gia đình Mới

Ninh Thuận: Đường tới tương lai

Biến những tiềm năng, những bất lợi thành cơ hội, cùng nhiều chính sách và hành động quyết liệt khơi thông dòng vốn, phát huy nội lực, Ninh Thuận từ một tỉnh nghèo đã đứng vào trong nhóm các địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất nước trong 5 năm qua.

  Ông Chris Malone (Tập đoàn Monitor, Mỹ): “Ninh Thuận có sa mạc, tiềm năng phát triển bất động sản tương tự như Dubai…”.

Ông Chris Malone (Tập đoàn Monitor, Mỹ): “Ninh Thuận có sa mạc, tiềm năng phát triển bất động sản tương tự như Dubai…”.

Bước đi bài bản trong tư vấn chiến lược

10 năm trước, ông Chris Malone – chuyên gia tư vấn từ Tập đoàn Monitor của Mỹ đã đến Ninh Thuận để xây dựng chiến lược và quy hoạch cho Ninh Thuận. Ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến đây, ông đã nhìn ra những tiềm năng thiên nhiên hiếm có nơi đây.

"Có thể kể ra 6 - 7 nước nổi tiếng thế giới có điều kiện tự nhiên như Ninh Thuận, Dubai là một trong số đó. Ninh Thuận có sa mạc, tiềm năng phát triển bất động sản tương tự như Dubai, nhưng lại hơn Dubai ở nông nghiệp, năng lượng tái tạo và rượu vang.

Nếu so sánh rượu vang của Ninh Thuận với Pháp hay Australia -  những nước có nền công nghiệp du lịch khổng lồ dựa vào du lịch biển và rượu vang thì Ninh Thuận hoàn toàn có thể dựa vào những lợi thế sẵn có trên để vươn lên trở thành một điểm đến mang tầm vóc quốc tế", ông Chris Malone nhận định .

Ngoài ra, Ninh Thuận sở hữu đàn gia súc và tiềm năng du lịch giống New Zealand – nơi người dân có thu nhập bình quân trên đầu người cao nhất thế giới.

Không những vậy, theo ông Chris Malone, Ninh Thuận còn là tỉnh có tốc độ gió lớn nhất Việt Nam (khoảng 7,5m/s) và một bờ biển dài hơn 100km, là cơ sở để phát triển các môn thể thao dưới nước thú vị như đua thuyền, lướt sóng hay những loại hình khai thác đại dương.

  Ninh Thuận thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Ninh Thuận thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Từ những điều “mắt thấy”, các chuyên gia tư vấn của Tập đoàn Monitor đã đưa ra bản quy hoạch tổng thế cho Ninh Thuận và đã được Chính phủ phê duyệt.

Việc mời chuyên gia tư vấn nước ngoài vào tư vấn quy hoạch và định vị tổng thể cho chiến lược phát triển xuất phát từ tầm nhìn và tâm huyết của lãnh đạo tỉnh, mong muốn Ninh Thuận được phát triển bài bản trong dài hạn, rành mạch về tư duy phát triển, đồng thời tạo quỹ đất để thu hút nhiều nhà đầu tư trong nước và quốc tế vào các lĩnh vực phát triển trụ cột của tỉnh, tránh việc phát triển manh mún, lộn xộn.

Nhất quán với chiến lược phát triển theo tư vấn của Monitor đã được Chính phủ phê duyệt, chính quyền Ninh Thuận trong những năm qua đã thực thi nhiều chính sách đột phá để Ninh Thuận phát triển theo 6 nhóm ngành kinh tế trụ cột là năng lượng sạch, du lịch, nông lâm - thủy sản, sản xuất chế biến, giáo dục đào tạo và kinh doanh bất động sản.

Thực hiện cải cách mạnh mẽ, Ninh Thuận đã tiên phong đưa vào hoạt động văn phòng phát triển kinh tế (Economic Development Office -EDO) theo hình mẫu văn phòng phát triển kinh tế của Singapore. Bên cạnh đó, tỉnh đã đưa vào hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công giúp người dân, doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi trong giải quyết nhu cầu công việc và tiết kiệm được thời gian, chi phí, đi lại…

Bên cạnh đó, để mời gọi các nhà đầu tư, chính quyền Ninh Thuận đã áp dụng các quy định hiện hành, ban hành hàng loạt chính sách: giảm giá thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế nhập khẩu, thủ tục đầu tư nhanh chóng và thông thoáng.

Không chỉ cải thiện môi trường đầu tư, cải cách thủ tục hành chính để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tạo điều kiện nâng cao lợi nhuận, sức cạnh tranh cho các nhà đầu tư, tỉnh còn phối hợp tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư tại Hà Nội, TP HCM và mở rộng sang nước ngoài để ký thỏa thuận, trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với các tập đoàn kinh tế hàng đầu thế giới trên các lĩnh vực Ninh Thuận có thế mạnh.

Ninh Thuận – “bến đỗ” của những tập đoàn lớn

Chính nhờ chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn bậc nhất cả nước cùng cơ chế ưu đãi đặc thù về phát triển, Ninh Thuận đã nhanh chóng thu hút, khơi thông dòng vốn đổ vào hạ tầng du lịch lên tới 28.000 tỷ đồng và thu hút được hơn 50.000 tỷ đồng vào lĩnh vực năng lượng tái tạo. Địa phương trở thành điểm đến đầu tư của nhiều tên tuổi lớn trong lĩnh vực bất động sản du lịch như: Vinpearl, FLC, T&T, Crystal Bay…

  SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang - tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển mô hình ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế.

SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang - tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển mô hình ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế.

Theo định hướng chiến lược phát triển du lịch cao cấp, đưa Ninh Thuận trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao với các trải nghiệm mới lạ, tập đoàn Crystal Bay và đối tác đã xây dựng tổ hợp giải trí nghỉ dưỡng biển SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang mô hình ApartHotel chuẩn 5 sao quốc tế.

Dự án cung cấp 101 tiện ích quy mô lớn như: công viên nước, công viên chuyên đề ven biển, khu thể thao dưới nước, rạp chiếu phim…, đáp ứng nhu cầu giải trí - trải nghiệm tại chỗ cho du khách. Khi hoàn thiện, SunBay Park hứa hẹn trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút du khách trong nước và quốc tế.

Sau SunBay Park Hotel & Resort Phan Rang, Crystal Bay tiếp tục phát triển dự án Sailing Bay Ninh Chữ xu hướng “All - in - one” (Tất cả trong một) tại Ninh Chữ. Lần đầu tiên Việt Nam có tổ hợp giải trí thể thao tuyết Ski Ninh Chữ Bay lớn thứ 3 thế giới với diện tích lên tới 8.000 m2 cùng chuỗi tiện ích - dịch vụ hiếm có, hàng loạt khu trình diễn nghệ thuật, hoạt động chiếu phim bãi biển… mang đến những trải nghiệm khó quên cho du khách trong mỗi chuyến đi.

  Cùng với sự xuất hiện của Sailing Bay Ninh Chữ, Ninh Thuận dần trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao với các trải nghiệm mới lạ.

Cùng với sự xuất hiện của Sailing Bay Ninh Chữ, Ninh Thuận dần trở thành trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao với các trải nghiệm mới lạ.

Cùng với sự xuất hiện của những dự án du lịch tiên phong, quy mô và đẳng cấp quốc tế, Ninh Thuận dần trở thành một trong 7 vùng trọng điểm du lịch quốc gia, điểm đến mới của châu Á, đưa khoảng 30 triệu khách đến tam giác du lịch: Nha Trang - Ninh Thuận - Đà Lạt năm 2025.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, đến thời điểm này, Ninh Thuận đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án điện gió, tổng công suất 678,33MW; đã có 3 dự án đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất 181MW.

Về điện mặt trời, Ninh Thuận đã cấp quyết định đầu tư cho 34 dự án, với tổng công suất 2.343MW, tổng vốn đầu tư hơn 62.000 tỉ đồng. Đến nay, có 23 dự án đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất khoảng 1.403MW, dự kiến đến cuối năm 2020 tiếp tục có 8 dự án đưa vào vận hành, với tổng công suất 720MW.

Theo ông Phạm Văn Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, các dự án đi vào hoạt động đã tạo sự lan toả rất lớn và tác động tích cực đến kinh tế xã hội của tỉnh, kéo theo các lĩnh vực ngành nghề, dịch vụ, bất động sản, giải trí, giáo dục, y tế…. phát triển. Cụ thể, năm 2019, riêng các ngành công nghiệp – xây dựng đã tăng tới 39,7%; GPDR của tỉnh đạt 13,18%, nằm trong top 5 của cả nước.

Đặc biệt, thu ngân sách của tỉnh từ hoạt động đầu tư, xây dựng sản xuất của dự án năng lượng đã đạt hơn 4.300 tỷ đồng, vượt trước một năm chỉ tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh đặt ra là 3.000 tỷ vào năm 2020. “Kết quả này cho thấy, sự đầu tư đúng hướng, khai thác hết lợi thế tiềm năng cùng sự hỗ trợ kịp thời của Chính phủ đã giúp kinh tế xã hội của địa phương thực sự “cất cánh” trong những năm vừa qua”,  ông Hậu nhấn mạnh.

  Ninh Thuận đã bứt phá thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Ninh Thuận đã bứt phá thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước.

Không chỉ có du lịch, năng lượng tái tạo phát triển đột phá, nông nghiệp của Ninh Thuận thời gian qua cũng có bước chuyển mình vượt trội khi vươn mình ra “sân chơi” quốc tế. Mới đây, Ninh Thuận đã xuất khẩu lô tôm đông lạnh đầu tiên sang một số nước châu Âu theo Hiệp định EVFTA.

Trong tháng 9-2020, Ninh Thuận dự kiến xuất khẩu 9,5 triệu USD tôm, trong đó xuất khẩu vào châu Âu khoảng 4,5 triệu USD.

Từ nền tảng vững chắc đã và đang tạo dựng, sau 5 năm, Ninh Thuận đã trở thành điểm sáng tăng trưởng ở khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên, đồng thời, vươn lên lọt vào nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước với tốc độ tăng GRDP bình quân đạt 10,2%/năm.

Với cách tiếp cận mới, tư duy mới và chiến lược có tầm nhìn xa mang tính khác biệt, đột phá, một viễn cảnh tươi sáng đang mở ra cho vùng đất mới Ninh Thuận, tạo đà bứt phá cho giai đoạn 2020-2025.

Yến Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO