Báo Điện tử Gia đình Mới

Noel 2020 là ngày bao nhiêu, thứ mấy?

Noel 2020 là ngày bao nhiêu, thứ mấy? Dưới đây là những thông tin về Giáng sinh 2020 ai cũng nên biết.

Noel 2020 là ngày bao nhiêu, thứ mấy? 0

Noel 2020 là ngày bao nhiêu, thứ mấy?

Noel 2020 là ngày bao nhiêu, thứ mấy? 1

Noel hay còn gọi là lễ Giáng sinh, đây là lễ hội thường niên kỉ niệm ngay sinh của chúa Giê-su được cử hành chính thức vào ngày 25/12 hàng năm. Đây được xem là một lễ kỷ niệm tôn giáo và văn hóa ở nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam.

Vậy lễ Giáng sinh, Noel 2020 là ngày bao nhiêu, thứ mấy?

Theo lịch Vạn Niên, Noel 2020 rơi vào ngày thứ Sáu, 25/12/2020.

Noel diễn ra vào ngày nào, có những lễ gì?

Như đã chia sẻ trước đó, Noel hay lễ Giáng sinh là một lễ kỷ niệm tôn giáo được cử hành vào ngày 25/12 dương lịch hàng năm nhưng thường được mừng từ sau giờ Kinh Chiều tức chiều tối ngày 24/12. 

Lễ diễn ra đêm 24/12 được gọi là lễ vọng còn lễ ngày 25/12 là lễ chính ngày. 

Noel 2020 là ngày bao nhiêu, thứ mấy? 2

Một số biểu tượng lễ Giáng sinh

- Vòng lá mùa vọng

Một trong những biểu tượng của lễ Giáng sinh/Noel mà ai cũng biết chính là vòng lá mùa vọng.

Đây là một vòng tròn kết bằng cành lá xanh thường treo cao để mọi người nhìn thấy. Trên vòng lá sẽ có 4 cây nến với 3 cây màu tím và 1 cây màu hồng hoặc 4 cây nến đỏ.

Vòng lá mùa vọng này là biểu trưng cho sự sống vĩnh hằng, tình yêu thương vô tậng của Thiên Chúa.

- Hang đá, máng cỏ

Nếu ghé thăm các nhà thờ dịp Noel thì chắc chắn bạn không thể không biết đến hang đá và máng cỏ.

Biểu tượng này có thể dựng ở trong nhà hoặc ngoài trời với hình tượng Giê-su, Maria, Thánh Giu-se và xung quanh còn có thêm thiên sứ, mục đồng. 

Bên cạnh những nhân vật này, bên trên còn có gắn thêm ngôi sao - dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến diện kiến chúa.

- Cây thông Noel

Cây thông Noel được trang hoàng trong dịp lễ Giáng sinh. Đây là linh hồn không thể thiếu của mùa lễ. Được biết, tục trưng cây thông Noel bắt người từ người Ki tô giáo.

Mặc dù không tổ chức lớn như các nước phương Tây nhưng lễ Giáng sinh ở Việt Nam cũng được rất nhiều người chờ đón. 

Lễ thường được tổ chức vào tối 24 và kéo sang cả ngày 25. Vào dịp này, tại các trung tâm thương mại, các công ty, khách sạn lớn thường bày trí cây thông Noel cùng các món đồ trang trí khác trông cực kỳ bắt mắt.

Thanh Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO