Báo Điện tử Gia đình Mới

Nữ bệnh nhân nhiễm COVID-19 trở về từ London bằng máy bay riêng đã âm tính lần 1

Nữ bệnh nhân Tiên Nguyễn đang được điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM, đã có kết quả âm tính lần 1.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM cho biết, bệnh nhân N.T.T.T (tức Tiên Nguyễn, 24 tuổi), ca nhiễm COVID-19 thứ 32 tại Việt Nam sức khỏe đã ổn định, ăn uống bình thường, hết sốt, còn ho ít. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm ngày 16/3 đã âm tính lần 1.

  Sức khỏe bệnh nhân Tiên Nguyễn tiến triển tốt, âm tính lần 1 với Corona.

Sức khỏe bệnh nhân Tiên Nguyễn tiến triển tốt, âm tính lần 1 với Corona.

Bệnh nhân Tiên Nguyễn là nữ bệnh nhân thứ 32 nhiễm COVID-19 ở Việt Nam. Nữ bệnh nhân sống ở London (Anh). Từ ngày 21 -23/2, bệnh nhân dự tuần lễ thời trang ở Milan (Italia) có gắp gỡ bệnh nhân N.H.N (bệnh nhân số 17 ở Trúc Bạch, Hà Nội).

Ngày 6/3, thấy bệnh nhân số 17 chính thức phát bệnh, ngày 9/3 gia đình Tiên Nguyễn đã thuê máy bay riêng chở Tiên Nguyễn từ London về TP. HCM, thực hiện cách ly tuyệt đối trên chặng bay và ngay khi về sân bay Tân Sơn Nhất.

Tiên Nguyễn xét nghiệm tại Viện Pasteur TP. HCM cho kết quả dương tính virus Corona, cách ly và điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương TP. HCM.

Cũng trong chiều nay 18/3, bác sĩ Chu Thị Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết, bệnh nhân N.V.T (SN 1993, quê tỉnh Thái Bình) nhiễm COVID-19 điều trị tại BV đã có 2 lần xét nghiệm virus Corona cho kết quả âm tính sau 10 ngày điều trị.

Hiện tình trạng sức khỏe bệnh nhân  đã ổn định. Bệnh nhân không ho, không sốt, không khó thở. 

  Nam sinh điều trị tại Ninh Bình đã âm tính 2 lần với virus Corona.

Nam sinh điều trị tại Ninh Bình đã âm tính 2 lần với virus Corona.

Bệnh nhân T là du học sinh trở về từ Hàn Quốc, sau khi nhập cảnh, qua khai báo y tế, bệnh nhân được đưa vào khu cách ly tập trung ở trường Quân sự - Quân đoàn 1 (Ninh Bình). Khi có kết quả dương tính với Corona, bệnh nhân được đưa vào BV đa khoa tỉnh Ninh Bình để cách ly, điều trị.

Như Gia Đình Mới đưa tin, 53 bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện đa số có sức khỏe ổn định. Hiện chỉ có 2 bệnh nhân đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương phải thở máy. Các chuyên gia y tế đầu ngành Hồi sức tích cực đang nỗ lực để điều trị cho các bệnh nhân nặng.

V.Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO