Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Nhân viên siêu thị tiết lộ những thực phẩm bẩn nhất, bạn có biết khi mua nó?

Nhân viên siêu thị Trung Quốc đã tiết lộ các loại thực phẩm bẩn nhất mà có thể bạn vẫn không biết và mua nó mỗi ngày. Không khác gì rước bệnh tật về nhà.

Mặc dù vật phẩm trong siêu thị luôn trông sạch sẽ và gọn gàng, nhưng thực sự có phải mọi thực phẩm trong siêu thị đều sạch?

Một nhân viên siêu thị đã cho biết các loại thực phẩm sau là có nguy cơ bẩn nhất, khi mua bạn nên chú ý.

Nhân viên siêu thị tiết lộ những thực phẩm bẩn nhất, bạn có biết khi mua nó? 0

1. Thịt xay sẵn: thực phẩm bẩn nhất trong siêu thị?

Bạn có cho rằng thịt xay sẵn được xay từ thịt ngon và tươi? Trong thực tế, nó có thể là tập hợp từ đủ các loại thịt thừa, đầu mẩu trộn với nhau.

Chưa cần phải nói thành phần chính của nó sẽ chủ yếu là mỡ, chất béo, mà điều kiện vệ sinh đã khiến ta e ngại.

Liệu họ đã rửa sạch thịt trước khi xay nhuyễn chưa? Máy xay thịt bao lâu mới vệ sinh 1 lần? Còn chưa biết các phần thịt thừa đem xay liệu có phải đều là thịt mới trong ngày hôm nay không?

Nhân viên siêu thị tiết lộ những thực phẩm bẩn nhất, bạn có biết khi mua nó? 1

2. Thịt đóng gói sẵn

Trừ thịt xay sẵn, trong các cửa hàng siêu thị cũng hay có dạng thịt chia miếng, bọc màng bọc sẵn.

Có thể bạn nghĩ rằng các hộp thịt được cắt gọn gàng sạch sẽ và trông rất tươi, tuy nhiên bạn không thể biết chúng được thịt hôm nào.

Tại Việt Nam đã có trường hợp khách hàng phát hiện một miếng thịt có tới 2 lớp màng bọc với 2 ngày sản xuất khác nhau.

Liệu rằng đâu mới là ngày sản xuất thật. Vì vậy khó biết được thịt có phải thịt tươi trong ngày hay không.

Nhân viên siêu thị tiết lộ những thực phẩm bẩn nhất, bạn có biết khi mua nó? 2

3. Thịt bò fillet cũng nằm trong danh sách thực phẩm bẩn

Nhiều người mua các miếng thịt bò fillet thái sẵn để về làm các món Âu. Tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng hoàn toàn từ thịt bò, mà là hỗn hợp nhiều chất khác.

Thông thường trong các miếng thịt bò này có chất tạo Carrageenan, là phụ gia tổng hợp có thể ăn được, nhưng ở mức nhất định.

Ngoài việc giữ lại nước, nó còn có một chức năng đặc biệt khác, đó là liên kết thịt băm với nhau. Ngoài carrageenan, còn có một chất là phụ gia tạo liên kết Enzyme - TG.

Khi thịt bò fillet đông lạnh, nhìn bằng mắt thường khó phân biệt thật giả, hương vị cơ bản cũng giống nhau. Vì vậy hãy cẩn thận khi lựa chọn.

Nhân viên siêu thị tiết lộ những thực phẩm bẩn nhất, bạn có biết khi mua nó? 3

4. Hải sản đông lạnh

Thời hạn sử dụng của hải sản trong tủ hải sản siêu thị là một bí ẩn. Bạn có nghĩ rằng bạn đã mua hải sản tươi sống?

Trong thực tế, bạn không thể biết nó đã được gần sáu tháng trong tủ đông, nhưng được xử lý qua nhiều loại thuốc nên không bị nhũn hỏng, như một tiêu bản, thệm chí để một năm, nó vẫn như cũ.

Bộ phận kiểm dịch đã tìm thấy dư lượng thuốc trừ sâu trong tôm đông lạnh.

Nhân viên siêu thị tiết lộ những thực phẩm bẩn nhất, bạn có biết khi mua nó? 4

5. Hoa quả để lạnh vì sao cũng là thực phẩm bẩn trong siêu thị?

Nhiều hoa quả như vậy, chắc chắn sẽ có một lượng không nhỏ bị hỏng. Có một vài nhân viên ở nhiều siêu thị đã có phương pháp xử lý.

Căn cứ bên ngoài hoa quả nào đã dập, hỏng, họ sẽ cắt phần chưa bị hỏng và xếp vào đĩa, bọc màng thực phẩm lại, thành các đĩa hoa quả tươi ngon.

Theo tìm hiểu, chủ yếu các loại hoa quả được "tái chế" này là thanh long và các loại dưa.

Một nhân viên siêu thị cho biết, làm như vậy thường người ăn không nhận ra có vấn đề gì mua như vậy giá lại thường rẻ hơn nên nhiều người ưa thích.

Nhân viên siêu thị tiết lộ những thực phẩm bẩn nhất, bạn có biết khi mua nó? 5

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO