Báo Điện tử Gia đình Mới

Nữ điều dưỡng Đà Nẵng sửa kết quả xét nghiệm COVID-19 của đồng nghiệp từ âm sang dương

Lãnh đạo Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) vừa có thông tin về nghi vấn kết quả xét nghiệm COVID-19 của một nhân viên trung tâm đang được tung trên mạng xã hội.

Từ tối 2/12, trên mạng xã hội lan truyền một kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính của nữ điều dưỡng Trung tâm y tế quận Liên Chiểu, Đà Nẵng khiến dư luận hoang mang.

Cụ thể, giấy xét nghiệm COVID-19 của nữ điều dưỡng N.T.K.A (SN 1976, tổ 121, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) có kết quả dương tính do Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu ký, đóng dấu.

Tuy nhiên, tối muộn 2/12, Bộ Y tế thông tin, giấy trích sao xét nghiệm COVID-19 đó là giả, không chính xác.

Sáng nay 3/12, ông bác sĩ Lê Văn Sỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) cho biết, giấy trích sao kết quả xét nghiệm đó của nữ điều dưỡng N.T.K.A đã bị sửa kết quả từ âm tính sang dương tính rồi tung lên mạng xã hội.

  kết quả xét nghiệm COVID-19 của nữ nhân viên N.T.K.A là không chính xác.

kết quả xét nghiệm COVID-19 của nữ nhân viên N.T.K.A là không chính xác.

Nữ điều dưỡng N.T.K.A làm việc tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, được cử đến Bệnh viện Đà Nẵng tham gia lớp học. Theo quy định, trước khi tới lớp học phải làm xét nghiệm COVID-19. Ngày 1/12, bà Anh được lấy mẫu xét nghiệm và ngày 2/12 cho kết quả âm tính COVID-19.

"Khi nữ điều dưỡng A để giấy xác nhận này tại nơi làm việc là khoa Nhi của Trung tâm y tế quận Liên Chiểu thì một nữ điều dưỡng tên T.M đã chụp lại. Sau đó, nữ điều dưỡng này sửa kết quả từ âm tính sang dương tính để gửi vào một nhóm trò chuyện trên zalo của các điều dưỡng ở khoa Nhi với mục đích "trêu chọc". Tiếp theo đó, giấy xác nhận kết quả bị sửa này được tuồn lên mạng xã hội khiến dư luận hoang mang", ông Sỹ nói.

Ông Sỹ cũng cho biết đã yêu cầu nữ điều dưỡng T.M làm biên bản tường trình, cũng như báo cáo vụ việc lên Sở Y tế để Sở đề nghị Phòng An ninh Chính trị - Công an TP Đà Nẵng vào cuộc truy tìm, xử lý các cá nhân tung văn bản này lên mạng xã hội.

Tính đến sáng 3/12, Việt Nam ghi nhận 1.358 ca nhiễm COVID-19. Đặc biệt, hiện nay TP.HCM đã ghi nhận 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng, lây nhiễm từ 1 nam tiếp viên hàng không vi phạm quy định về cách ly.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO