Báo Điện tử Gia đình Mới

Nước Anh: Tuần hành đòi 'nâng cao và truyền cảm hứng' soi rọi những bất bình đẳng với phụ nữ

Ngày 4/3, hàng ngàn người London đã đổ xuống đường để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ và kỷ niệm 100 năm phụ nữ Anh được quyền bầu cử.

  Tuần hành phụ nữ ở trung tâm London (Ảnh: Ray Tang/Rex/Shutterstock)

Tuần hành phụ nữ ở trung tâm London (Ảnh: Ray Tang/Rex/Shutterstock)

Hàng nghìn người đã tham gia tuần hành ở Trung tâm London để kêu gọi bình đẳng giới và kỷ niệm 100 năm phụ nữ Anh được quyền bầu cử.

Sự kiện "Tuần hành vì phụ nữ" lần thứ 6 thuộc phong trào được khởi xướng bởi tổ chức Care, diễn ra thường niên trong hoặc gần ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Ban tổ chức hứa hẹn đây là buổi tuần hành giúp "nâng cao và truyền cảm hứng", soi rọi những bất bình đẳng mà phụ nữ và các bé gái toàn thế giới đang phải đối mặt.

100 năm trước, các đảng phái, các tổ chức tôn giáo khác nhau đã sát vai trên cùng một chiến tuyến để tuần hành đòi quyền bầu cử.

  'Tuần hành vì phụ nữ' tại trung tâm London để kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ (Ảnh: Ray Tang/Rex/Shutterstock)

"Tuần hành vì phụ nữ" tại trung tâm London để kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ (Ảnh: Ray Tang/Rex/Shutterstock)

Khan là một nhà hoạt động nữ quyền. Anh cho biết số lượng phụ nữ trong quốc hội hay các bạn giám đốc ở nước Anh vẫn còn quá ít, và ít nhất chúng ta phải đạt được sự cân bằng giới tính ít nhất là 50%.

“Tôi nghĩ nếu bạn đang có quyền lực và sức ảnh hưởng, bạn cho rằng trả công cho phụ nữ ít hơn nam giới là sai, bạn cho rằng phân biệt đối xử với nữ giới là sai, bạn cho rằng chỉ đơn giản vì mình sinh ra là con trai mà có nhiều cơ hội hơn con gái là sai - vậy bạn nên là một nhà hoạt động nữ quyền."

Anh nói thêm: "Tôi không thể hiểu nổi tại sao lại có người không muốn trở thành một nhà hoạt động nữ quyền."

Theo The Guardian 

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO