Báo Điện tử Gia đình Mới

Phú Thọ: Phát hiện 1 xã thêm 53 người dương tính COVID-19, có tới hơn 40 học sinh

Sau khi ghi nhận các ca mắc COVID-19 tại TP Việt Trì và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ tiến hành xét nghiệm người dân của 1 xã và phát hiện thêm 53 người dương tính.

Ngay sau khi phát hiện trường hợp mắc COVID-19 tại TP Việt Trì là chị Đ.T.Q, ở khu 8, xã Chu Hóa, thành phố Việt Trì, UBND TP Việt Trì đã phong tỏa xã Chu Hóa.

100 cán bộ y tế thần tốc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên cho toàn bộ người dân tại 8 khu dân cư trên địa bàn xã Chu Hóa để kịp thời phát hiện các trường hợp nguy cơ.

Đến 19 giờ cùng ngày, lực lượng y tế đã xét nghiệm 5.966 mẫu test nhanh SARS-CoV-2, phát hiện 53 trường hợp nghi ngờ dương tính, trong đó có 45 học sinh. Hiện tỉnh Phú Thọ đang làm xét nghiệm khẳng định bằng PCR.

Trước đó chỉ trong 3 ngày từ 13-16/10, Phú Thọ phát hiện 9 bệnh nhân mắc COVID-19 ở thị trấn Hùng Sơn (huyện Lâm Thao) và xã Chu Hoá, phường Bạch Hạc (TP Việt Trì). Tất cả các ca mắc mới đều chưa rõ nguồn lây.

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, tỉnh Phú Thọ yêu cầu học sinh của TP Việt Trì và huyện Lâm Thao tạm dừng đến trường.

  Test nhanh cho toàn bộ người dân xã Chu Hoá.

Test nhanh cho toàn bộ người dân xã Chu Hoá.

Từ 12 giờ ngày 17/10, thành phố Việt Trì cũng dừng tất cả các cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và vui chơi giải trí hoặc có tiếp xúc gần như karaoke, quán bar, Internet, massage, thẩm mỹ, phòng tập gym, không phục vụ ăn uống tại chỗ.

Dừng tổ chức các hoạt động văn hóa lễ hội, nghệ thuật, nghi lễ tôn giáo, thể dục thể thao, sự kiện có tập trung đông người; dừng tổ chức hoạt động cưới hỏi; tổ chức đám hiếu nhanh gọn, hạn chế số lượng người và đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ yêu cầu trước mắt, đánh giá nguy cơ dịch bệnh tại Cấp độ 4 (nguy cơ rất cao, màu đỏ) đối với thị trấn Hùng Sơn, thị trấn Lâm Thao (huyện Lâm Thao) và xã Hy Cương, xã Thanh Đình, xã Chu Hóa và phường Bạch Hạc (thành phố Việt Trì).

Các địa bàn còn lại của thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao xác định nguy cơ dịch ở Cấp độ 3.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO