Báo Điện tử Gia đình Mới

Địa phương đầu tiên quyết định cho học sinh lớp 9 không phải thi vào lớp 10

Địa phương này sẽ tổ chức xét tuyển vào lớp 10, chỉ tổ chức thi tuyển vào một trường chuyên trên địa bàn.

Ngày 28/5, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình công bố phương thức tuyển sinh vào lớp 10 của tỉnh. Theo đó, Sở này quyết định tổ chức xét tuyển vào lớp 10, chỉ những học sinh nào có nguyện vọng vào học tại trường chuyên Võ Nguyên Giáp mới phải thi tuyển.

Ông Đinh Quý Nhân - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình xác nhận, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỉnh quyết định tất cả các trường THPT, THCS&THPT, Trường Nội trú tỉnh… sẽ tổ chức xét tuyển để tuyển sinh học sinh vào lớp 10.

Học sinh có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú tại tỉnh Quảng Bình; đã tốt nghiệp THCS chương trình giáo dục phổ thông; có độ tuổi theo quy định; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi… sẽ được đăng ký dự tuyển vào 1 trường THPT trên địa bàn tỉnh, nếu không trúng tuyển thì được rút hồ sơ để tiếp tục dự tuyển vào trường khác (nếu trường đó còn chỉ tiêu). 

Các trường THPT sẽ tuyển thẳng học sinh phổ thông dân tộc nội trú, người dân tộc Chứt (các tộc người Sách, Mã Liềng, Arem, Rục, Mày), học sinh khuyết tật, học sinh đoạt giải quốc gia và quốc tế về văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho cấp THCS, THPT.

Sở cũng quy định mức điểm cộng ưu tiên cho các thí sinh: 1; 1,5; 2 điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm rèn luyện và học tập mỗi năm được quy đổi cộng với điểm ưu tiên.

  Chỉ học sinh thi vào lớp 10 trường THPT Võ Nguyên Giáp mới phải thi tuyển, các trường khác ở Quảng Bình đều xét tuyển vào lớp 10.

Chỉ học sinh thi vào lớp 10 trường THPT Võ Nguyên Giáp mới phải thi tuyển, các trường khác ở Quảng Bình đều xét tuyển vào lớp 10.

Đối với những học sinh thi vào trường chuyên Võ Nguyên Giáp: 

Để được thi vào trường chuyên Võ Nguyên Giáo, học sinh phải được xếp loại hạnh kiểm, học lực cả năm của các lớp cấp THCS từ khá trở lên; xếp loại tốt nghiệp THCS từ khá trở lên.

Mỗi học sinh được đăng ký dự thi vào 1 lớp chuyên, nếu không trúng tuyển vào lớp chuyên, mà có đăng ký nguyện vọng thì được dự tuyển vào lớp không chuyên; hoặc được xét tuyển vào 1 trường THPT không chuyên.

Học sinh thi vào trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp phải thi môn Văn, Toán, Tiếng Anh và môn chuyên.

Thời gian lịch thi vào trường THPT chuyên Võ Nguyên Giáp như sau:

-Ngày 17/7/2020: Sáng thi môn Ngữ Văn (thời gian làm bài 120 phút); chiều môn Tiếng Anh (60 phút).

- Ngày 18/7/2020, buổi sáng thi môn Toán (120 phút) và buổi chiều thi các môn chuyên (150 phút).  

Tính tới thời điểm hiện tại, Quảng Bình là địa phương đầu tiên quyết định xét tuyển vào lớp 10. Nhiều tỉnh thành khác đã có lịch thi, nhưng địa phương các năm trước thi 4 môn thì năm nay chỉ thi 3 môn: Toán, Văn, Ngoại ngữ.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO