Báo Điện tử Gia đình Mới

Ra đồng nhổ lạc giữa trưa nắng đỉnh điểm, người đàn ông sốc nhiệt tử vong

Khi đang nhổ lạc cùng vợ, ông N.V.T (Hà Tĩnh) bất ngờ sốc nhiệt vì nắng nóng dẫn tới tử vong.

Chiều 20/5, trao đổi với Gia Đình Mớibác sĩ Nguyễn Ngọc Trải - Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh viện này vừa tiếp nhận một bệnh nhân bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong do đi nhổ lạc giữa trời nắng nóng.

Theo đó, chiều 19/5, dù trời rất nắng nóng nhưng ông N.V.T (50 tuổi, thôn Phú Xuân, xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà) vẫn cùng vợ ra đồng thu hoạch mùa lạc. 

Sau khi nhổ được một lát, ông T kêu mệt nên ngồi nghỉ tại cánh đồng. Ít phút, ông T bất ngờ ngất xỉu, gục xuống đất nên được người dân xung quanh đưa về nhà nghỉ ngơi, thay quần áo và đưa vào bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà để cấp cứu.

Theo bác sĩ Trải, khoảng 17 giờ 30 bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân T. trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở, nhiệt độ cơ thể 41,5 độ, da nóng, đỏ phừng khô. Chẩn đoán ngừng tuần hoàn, theo dõi đột qụy do sốc nhiệt. Ông T tử vong ngay sau đó.

  Do đi nhổ lạc trong lúc ngoài trời hơn 40 độ, người đàn ông sốc nhiệt tử vong (Ảnh minh họa).

Do đi nhổ lạc trong lúc ngoài trời hơn 40 độ, người đàn ông sốc nhiệt tử vong (Ảnh minh họa).

Bác sĩ Trải cho biết: "Mấy ngày nắng nóng cao điểm vừa qua, mỗi ngày có 2- 3 ca vào viện do quá nóng, nhưng đây là trường hợp đầu tiên tử vong do sốc nhiệt. Ông T. từ thời điểm bị sốc nhiệt đến thời điểm tử vong chỉ trong khoảng 45 phút, diễn biến quá nhanh".

Trước sự việc này, bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế ra đường, lao động ngoài trời khi thời tiết nắng nóng đặc biệt từ 10 giờ đến 16giờ; tránh mở điều hoà ở nhiệt độ quá thấp; khi ra đường nên đội mũ, mặc quần áo chống nắng một cách tối đa hiệu quả nhất. Ngoài ra mỗi ngày phải uống 2 lít nước/ngày hoặc nước muối pha loãng để đảm bảo lượng nước trong cơ thể.

Những người bị sốc nhiệt hoặc say nắng có biểu hiện da nóng, đỏ, khô, không đổ mồ hôi, nhiệt độ cơ thể trên 41 độ, buồn nôn, đau đầu, lơ mơ, bất tỉnh.

Khi gặp những trường hợp người dân phải tiến hành đưa bệnh nhân vào khu vực có bóng mát để sơ cứu bằng cách cởi bỏ hết quần áo, giặt khăn lau mát toàn bộ cơ thể cho bệnh nhân. Sau khi sơ cứu xong, phải đưa vào trung tâm y tế gần nhất để được các bác sĩ thăm khám, cấp cứu tránh trường hợp sốc nhiệt trở lại.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO