Báo Điện tử Gia đình Mới

Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV 'UMPAH UMPAH'?

Mới tung MV chưa bao lâu, Red Velvet đã vướng phải tranh cãi về trang phục sử dụng trong MV "UMPAH UMPAH".

  Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV 'UMPAH UMPAH'?

Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV 'UMPAH UMPAH'?

Cụ thể, một tài khoản instagram có tên @paris99 đã đăng bài tố các trang phục mà Red Velvet sử dụng trong sản phẩm lần này là đạo nhái lại thiết kế của mình.

  Tài khoản @Paris99 tố SM đạo nhái trang phục của họ

Tài khoản @Paris99 tố SM đạo nhái trang phục của họ

Tài khoản này cũng khẳng định giữa họ và SM Entertainment không có bất cứ hợp tác nào. Đồng thời bày tỏ sự thất vọng khi thấy một đơn vị lớn lại làm việc thiếu trách nhiệm như vậy.

Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV  'UMPAH UMPAH'? 2
Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV  'UMPAH UMPAH'? 3
Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV  'UMPAH UMPAH'? 4
Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV  'UMPAH UMPAH'? 5
Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV  'UMPAH UMPAH'? 6
Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV  'UMPAH UMPAH'? 7

Được biết 'Paris99' là một thương hiệu có trụ sở tại thành phố New York. Nhà thiết kế Paris lấy cảm hứng từ chủ đề "tạp dề của bà ngoại" trong bộ sưu tập được đề cập với điểm nhấn là các họa tiết ca rô, trang trí rick-rack và nút ngọc trai.

Trước thông tin này, cư dân mạng đã tỏ ra vô cùng bất bình. Bên cạnh những thắc mắc về chuyện tại sao stylist của SM lại làm việc thiếu trách nhiệm, một số còn khẳng định SM phải bị kiện vì hành động lần này.

Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV  'UMPAH UMPAH'? 8
Red Velvet bị tố diện trang phục đạo nhái trong MV  'UMPAH UMPAH'? 9

Chuyện trang phục của Red Velvet luôn là vấn đề được quan tâm mỗi mùa "comeback". Nhóm liên tục vướng phải những chỉ trích khi stylist cho diện đồ khi thì quá ngắn không tiện di chuyển, lúc lại riêm rúa và sến súa đến lạ làm cho nhan sắc của 5 cô gái Nhung Đỏ bị dìm thảm hại.

Và sự việc lần này một lần nữa khiến fan của Red Velvet hô hào đòi SM Entertainment đổi stylist và yêu cầu đội ngũ phải làm việc có trách nhiệm với nghệ sĩ của mình.

Hiện phía SM Entertainment vẫn chưa lên tiếng về sự việc này.

Phía dưới là bình luận của cư dân mạng Hàn Quốc về chủ đề đang gây nhiều tranh cãi.

- Sao chép quá tệ

- SM phải bị kiện

- Thật mệt mỏi khi các nhà thiết kế làm việc không chuyên nghiệp, họ sao chép và tự biến đổi nó thành của mình.

- Họ đã làm những bộ trang phục đó? Hay họ đã mua nó?

- Tại sao họ sao chép nó? stylist là ai?

- Nếu bạn không thể thiết kế được trang phục như vậy, chỉ cần mua nó thay vì đạo nhái như thế này.

- SM, bạn có lương tâm không?

- Điều này tệ đến mức tôi không có gì để nói

- SM thực sự không có tiền trong những ngày này hay sao?

- Tại sao bạn làm điều đó SM?

- Nếu bạn muốn bạn chỉ cần mua thiết kế đó. Tại sao bạn sao chép nó?

- Này, mua đi, không phải là bạn không có tiền.

Mini album "The ReVe Festival: Day 2" cùng bài hát chủ đề "UMPAH UMPAH" ngày 20/8. "UMPAH UMPAH" là một ca khúc nhạc dance sôi động kết hợp cùng nhịp điệu disco house, mang những nét cuốn hút của "Red Flavor" và "Power Up". Điều này khiến fan mong đợi về một sự bùng nổ trong lần comeback này của Red Velvet.

Nguyên văn bài đăng trên tài khoản @paris99:

Greatly appreciate so many of you bringing to my attention k-pop group @redvelvet.smtown wearing garments that take heavy “inspiration” from my work. No one on the team @smtown ever reached out to collaborate on designs, which I would have loved to participate in. The company also took from our imagery which we created with artist @ondine.vinao. It deeply hurts to see large groups, that could have helped out a small designer, instead take from our hard work and brand it as their own. Check out our story for me examples

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO