Báo Điện tử Gia đình Mới

Rùng mình với cảnh dùng mí mắt nâng xô nước, yết hầu nâng bổng một cô gái và uốn thanh sắt

Các võ sư của Thiên môn đạo (Hà Nội) đã dùng mí mắt nâng 2 xô nước nặng, dùng móc sắt móc vào yết hầu nâng bổng một cô gái, dùng đầu uống cong các thanh sắt to, dài thành nhiều vòng như lò xo.

  Những tiết mục công phu độc đáo đến từ môn phái Thiên Môn Đạo

Những tiết mục công phu độc đáo đến từ môn phái Thiên Môn Đạo

Đó là những màn trình diễn của các võ sư của môn phái Thiên môn đạo diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), ngày 21/12, trong Chương trình biểu diễn võ thuật chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chào đón năm mới 2020 và Giải võ Thiên môn đạo làn thứ II năm 2019, do Sở Văn hóa và Thể thao TP.Hà Nội tổ chức.

Những tiết mục độc đáo đến từ môn phái Thiên Môn Đạo, một môn phái võ thuật cổ truyền Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.

  Võ sư dùng lực ở đầu uốn cong thanh sắt to thành các vòng như lò xo

Võ sư dùng lực ở đầu uốn cong thanh sắt to thành các vòng như lò xo

Đặc biệt là các tiết mục công phu ngự thiết công, các võ sư dùng các phần trên cơ thể như yết hầu, rốn, mắt để uốn ong que sắt to bằng ngón tay; hay dùng đầu, cổ để uống cong những thanh sắt to, dài thành nhiều võng như lò xo.

  Thanh sắt dài, to bằng ngón tay được võ sư dùng lực ở cổ uốn cong nhiều vòng

Thanh sắt dài, to bằng ngón tay được võ sư dùng lực ở cổ uốn cong nhiều vòng

Rùng mình hơn nữa là màn công phu bế mí thu công (dùng mí mắt nâng xô nước) của võ sư Thiên môn đạo.

Lúc bắt đầu rất nhiều người tỏ ra khó tin bởi mí mắt, một trong những bộ phận yếu ớt nhất trên cơ thể con người thì làm sao có thể nâng được 2 xô nước nặng.

  Màn công phu bế mí thu công, dùng mí mắt nâng xô nước

Màn công phu bế mí thu công, dùng mí mắt nâng xô nước

Nhưng điều kỳ lạ đã xuất hiện trước mắt hàng trăm du khách trên bờ hồ Hoàn Kiếm. Hàng trăm du khách đã tận mắt chứng kiến cảnh sau khi vận khí công, võ sư đã nhét một đồng xu vào mắt và dùng sức mạnh của mí mắt nâng bổng 2 xô nước nặng.

  Hai xô nước nặng được võ sư Thiên môn đạo dùng mí mắt nhấc bổng lên cao

Hai xô nước nặng được võ sư Thiên môn đạo dùng mí mắt nhấc bổng lên cao

Một màn trình diễn rùng mình và đặc sắc không kém là ngự lực công phu. Võ sư Thiên môn đạo dùng một móc sắt móc vào yết hầu và nâng bổng một cô gái nặng gần 50kg lên.

  Màn ngự lực công phu, dùng một móc sắt móc vào yết hầu và nâng bổng một cô gái nặng gần 50kg lên

Màn ngự lực công phu, dùng một móc sắt móc vào yết hầu và nâng bổng một cô gái nặng gần 50kg lên

Đây đều là những màn trình diễn đầy nguy hiểm nhưng các võ sư của Thiên môn đạo không hề bị thương tích hay cảm thấy đau, bởi họ trải qua quá trình khổ luyện lâu dài việc vận khí công vào vùng trên khắp cơ thể.

Sau các màn biểu diễn võ thuật đầy đặc sặc là Giải võ Thiên môn đạo làn thứ II năm 2019 với sự tham gia của 500 môn sinh đến từ 23 đơn vị của Thiên môn đạo. 

  Màn biểu diễn võ thuật của các môn sinh Thiên môn đạo

Màn biểu diễn võ thuật của các môn sinh Thiên môn đạo

Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa, góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, đồng thời phát huy những kết quả đạt được trong lĩnh vực thể dục thể thao.

  Ông Nguyễn Khắc Phấn - trưởng môn Thiên Môn Đạ

Ông Nguyễn Khắc Phấn - trưởng môn Thiên Môn Đạ

Thiên môn đạo là một môn phái võ thuật cổ truyền Việt Nam, được ra đời ở xã Hòa Nam (Ứng Hòa, Hà Nội). Người khai sinh đặt nền móng cho tinh hoa võ học Thiên môn đạo là Kỵ tổ Nguyễn Khắc Cống. Ông là một võ quan tham gia chống giặc ngoại xâm vào thế kỷ 18.

Sau khi tham gia chống giặc ngoại xâm, về quê ông Nguyễn Khắc Cống vừa dạy học, vừa tham gia công việc võ hội trong vùng và được bản phủ thời đó trao trọng trách toàn quyền chỉ huy các võ hội trong vùng.

Tính tới nay, Thiên Môn Đạo đã trải qua nhiều thế hệ. Môn phái đã đi biểu diễn nhiều nơi ở trong và ngoài nước. Hiện, trưởng môn phái Thiên Môn Đạo là võ sư Nguyễn Khắc Phấn.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO