Báo Điện tử Gia đình Mới

Sân bay Tân Sơn Nhất thất thủ, kẹt cứng sau vụ máy bay hạ cánh lệch đường băng

Sau sự cố một chiếc máy bay của hãng hàng không Vietjet hạ cánh lệch đường băng do thời tiết xấu, sân bay Tân Sơn Nhất đã phải tạm dừng hoạt động, hành khách thất thủ kẹt cứng tại nhà ga sân bay.

Ngày 14/6 một sự cố hi hữu đã xảy ra tại sân bay Tân Sơn Nhất khi máy bay của hãng Vietjet lăn lệch đường băng khi hạ cánh. 

Cụ thể, chuyến bay VJ322 của hãng hàng không Vietjet trong khi hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất đã gặp sự cố khiến máy bay lăn lệch đường băng.

  Máy bay gặp sự cố khi hạ cánh

Máy bay gặp sự cố khi hạ cánh

Sự cố xảy ra khoảng 12h30 ngày 14/6, chiếc A321neo mang số hiệu VJ322 từ Phú Quốc đến TP.HCM, trên đường lăn vào nhà ga đã trượt khỏi đường băng 07L-25R của sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) và dừng lại trên thảm cỏ bên cạnh đường băng. 

Rất may sự cố không có hậu quả nghiêm trọng về người, toàn bộ hành khách của chuyến bay cũng đã được sơ tán về nhà ga sân bay an toàn, đảm bảo không ai bị thương. 

  Toàn bộ hành khách đã quay trở về nhà ga an toàn

Toàn bộ hành khách đã quay trở về nhà ga an toàn

Sự cố khiến việc cất cánh và hạ cánh của các chuyến bay khác tại sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm ngừng hoạt động khiến nhà ga tại sân bay này thất thủ khi hành khách đến và đi không thể di chuyển. 

Một số hình ảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi sự cố xảy ra: 

  Hành khách mắc kẹt tại sân bay

Hành khách mắc kẹt tại sân bay

  Chờ đợi trong vô vọng

Chờ đợi trong vô vọng

Sân bay Tân Sơn Nhất thất thủ, kẹt cứng sau vụ máy bay hạ cánh lệch đường băng 4

Hiện các lực lượng chức năng đang cố gắng khắc phục sự cố, đồng thời có thông báo cho các chuyến bay sẽ đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất có kế hoạch chuyển hướng kịp thời. 

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO