Báo Điện tử Gia đình Mới

Ra viện 14 ngày, sản phụ mắc COVID-19 lại phát hiện nhiễm lại

Chiều 8/9, 2 mẹ con sản phụ N.T.N.A (bệnh nhân COVID-19 số 569, 35 tuổi trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) đã được đưa trở lại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại với virus SARS-CoV-2.

Chiều 8/9, bác sĩ Trần Đại Vĩnh - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang, Đà Nẵng cho biết bệnh nhân 569 sau khi xuất viện 14 ngày được xét nghiệm lại thì lại có kết quả dương tính COVID-19.

BN 569 là sản phụ N.T.N.A (35 tuổi, quận Liên Chiểu), người đã sinh con tại bệnh viện dã chiến Hòa Vang ngày 15/8 - khi đó BN còn đang mắc COVID-19.

BN cùng con được xuất viện ngày 22/8.

  Bệnh nhân 569 đã xuất viện 14 ngày trước, nay lại tái dương tính.

Bệnh nhân 569 đã xuất viện 14 ngày trước, nay lại tái dương tính.

Kết quả xét nghiệm sau 14 ngày xuất viện cho kết quả dương tính nên 2 mẹ con sản phụ đã được đưa trở lại BV dã chiến Đà Nẵng để cách ly.

"Hai mẹ con sản phụ được đưa vào khu sạch, đã được khử khuẩn để theo dõi. Các bác sỹ luôn động viên sản phụ bình tĩnh, cử nữ hộ sinh chăm sóc chu đáo. Bệnh viện sẽ lấy mẫu cho 2 mẹ con sản phụ liên tiếp trong 3 ngày. Nếu âm tính thì sẽ cho xuất viện. Hiện hai mẹ con đều khỏe”, bác sỹ Vĩnh nói.

Tính đến hôm nay 8/9, Đà Nẵng đã trải qua 6 ngày không có ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Đà Nẵng đã ghi nhận tổng số 394 ca nhiễm bệnh, đã chữa khỏi 303 trường hợp và 31 ca tử vong.

Trong số 91 bệnh nhân đang điều trị, hiện vẫn còn vài ca nặng, đang được các bác sĩ nỗ lực điều trị.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO