Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng 1/10, Việt Nam ghi nhận ca mắc COVID-19 mới ở Cần Thơ

Việt Nam đã ghi nhận tổng số 1.065 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 374 ca nhập cảnh, 691 ca nhiễm trong nước.

Sáng 1/10, thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, tính đến 6 giờ 1/10, Việt Nam ghi nhận thêm 01 ca nhiễm COVID-19 mới, là ca nhập cảnh, được cách ly ngay tại Cần Thơ.

CA BỆNH 1095 (BN1095) tại Cần Thơ: Bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Nga, là chuyên gia. Ngày 26/9/2020, bệnh nhân từ Liên bang Nga trên chuyến bay QH9495 từ Liên bang Nga nhập cảnh sân bay Cần Thơ, được cách ly ngay tại Cần Thơ.

Ngày 27/9/2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Cần Thơ lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 30/9/2020 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thành phố Cần Thơ.

Trước đó đã ghi nhận 17 ca dương tính với SARS-CoV-2 trên chuyến bay này, được cách ly tại tỉnh Bạc Liêu.

  Thêm ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Thêm ca mắc COVID-19 mới được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tính đến 6 giờ ngày 01/10, Việt Nam có tổng cộng 1.065 ca nhiễm COVID-19, trong đó 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, 374 ca nhập cảnh.

Hiện, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 15.491, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 266; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 10.441; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 4.784.

Theo TS Đặng Quang Tấn, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), hiện nay trong nước, cơ bản các ổ dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên, thời gian vừa qua đã có tình trạng chủ quan, lơ là của người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài, tụ tập ăn uống, vui chơi đông người.

Trong thời gian tới Việt Nam có thể ghi nhận các trường hợp mắc mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ trường hợp nhập cảnh, đặc biệt khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế.

Trong khi đó, các chuyên gia cũng nhận định công tác phòng, chống dịch sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi mùa đông sắp đến, điều kiện thời tiết thuận lợi cho virus phát triển, lây lan.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO