Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng 16/8, thêm 1 ca nhiễm mới, 10 bệnh nhân khỏi bệnh

Sáng 16/8, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, chỉ có 01 ca nhiễm trong số những công dân trở về từ Guinea Xích Đạo.

Sáng ngày 16/8, Ban chỉ đạo thông tin Việt Nam ghi nhận 1 ca nhiễm mới là ca trở về từ Guinea Xích đạo được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Ca bệnh 951 (BN951): Bệnh nhân nam, 27 tuổi, có địa chỉ tại Yên Thành, Nghệ An. Ngày 29/7/2020 từ Guinea Xích đạo về Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VN6, được cách ly, điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ngay sau nhập cảnh. Kết quả xét nghiệm lần 4 ngày 14/8/2020 dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Đoàn công dân trở về từ Guinea Xích đạo có 219 người được đón về ngày 29/7/2020, trong đó có 22 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (lúc đầu thông tin là 120 người, nhưng khi về tới BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cách, xét nghiệm cho thấy chỉ có 22 bệnh nhân nhiễm).

Ngày 14/8, xét nghiệm lần 4 phát hiện thêm BN 951.

Cũng trong ngày 14/8, sau thời gian cách ly tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 và có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, 183 công dân Việt Nam về từ Guinea Xích đạo đã chính thức được xuất viện. Các trường hợp này đều đã có ít nhất 3 lần xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

  Sáng nay thêm 1 ca nhiễm mới.

Sáng nay thêm 1 ca nhiễm mới.

Tính đến sáng 16/8, Việt Nam ghi nhận tổng số 951 ca nhiễm, trong đó 334 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay và 617 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 477 ca.

Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị, hôm qua 15/8 có 10 bệnh nhân tại Đà Nẵng (9 người tại Trung tâm Y tế Hòa Vang, 1 người ở BV Phổi Đà Nẵng) được công bố khỏi bệnh.

Như vậy, đã có 447 bệnh nhân được điều trị khỏi. Việt Nam cũng ghi nhận 23 trường hợp tử vong.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO