Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng 28/8: Chưa có thêm ca nhiễm COVID-19, Hải Dương và Đà Nẵng cách ly theo khu vực

Sáng nay 28/8, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm mới. Hải Dương và Đà Nẵng tiếp tục thiết lập khu vực cách ly y tế liên quan tới người mắc COVID-19.

Sáng  nay 28/8, Ban chỉ đạo thông tin, Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. 

Tính đến 6 giờ sáng 28/8, Việt Nam có 1.036 ca nhiễm, trong đó 688 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, số ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 548 người.

Đã có 637 bệnh nhân được chữa khỏi, 30 ca tử vong.

Để phòng chống dịch lây lan, Hải Dương và Đà Nẵng tiếp tục phong tỏa khu vực có người mắc.

Tại Hải Dương, UBND tỉnh Hải Dương đã gia hạn thiết lập vùng cách ly y tế tại khu phố Ngô Quyền 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 28/8. 

  Hải Dương tiếp tục phong tỏa khu vực quanh quán Thế giới Bò Tươi.

Hải Dương tiếp tục phong tỏa khu vực quanh quán Thế giới Bò Tươi.

Theo quyết định, gia hạn thời gian thiết lập vùng cách ly y tế đối với khu phố Ngô Quyền từ số nhà 20 đến số nhà 98 phố Ngô Quyền gồm: phần nhà, đất của các hộ và phần vườn hoa, vỉa hè phố Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão.

Việc tổ chức thực hiện cách ly y tế phải bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly. Thời gian áp dụng 14 ngày kể từ 0 giờ ngày 28/8.

UBND tỉnh giao UBND TP. Hải Dương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Giao thông vận tải, Y tế thiết lập ngay chốt kiểm soát 24/24 giờ toàn bộ vùng cách ly y tế trên và thực hiện cách ly y tế theo đúng các quy định hiện hành.

Tại Đà Nẵng, TP Đà Nẵng đã tiến hành phong tỏa, cách ly y tế khu vực dân cư gần gia đình có 6 người nhiễm COVID-19 ở đường Hồ Huân Nghiệp (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Khu vực cách ly từ số nhà 02 đến số nhà 48 đường Hồ Huân Nghiệp, giáp đường Lê Văn Hưu và đường Mỹ An 14. Thời gian thiết lập bắt đầu từ 0 giờ ngày 26/8.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO