Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng 29/8: Không có ca nhiễm COVID-19 mới, 6 trường hợp tiên lượng rất xấu

13 bệnh nhân COVID-19 có tiên lượng nặng và nguy kịch, trong đó 6 trường hợp tiên lượng tử vong bất cứ lúc nào.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tính đến sáng 29/8 Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19.

Tổng số ca mắc hiện nay là 1.038 bệnh nhân, trong đó 689 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay là 549 ca.

Việt Nam đã chữa khỏi 663 bệnh nhân và đã có 30 ca tử vong.

  Các bác sĩ đang nỗ lực ngày đêm để cứu chữa các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Các bác sĩ đang nỗ lực ngày đêm để cứu chữa các bệnh nhân COVID-19 nặng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 61.100 người. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 1.363; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 16.899; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 42.838.

Trong số các bệnh nhân đang điều trị có 13 ca bệnh nặng, trong đó có 6 trường hợp nguy cơ tử vong bất cứ lúc nào. Số trường hợp mắc COVID-19 tiên lượng nặng và nguy kịch này chủ yếu thuộc nhóm lây nhiễm cộng đồng, có nguồn gốc từ ổ dịch Đà Nẵng.

Tại Hà Nội, tình trạng bệnh nhân 793 cũng có chuyển biến xấu. Nam bệnh nhân 58 tuổi, có địa chỉ tại Bắc Giang. Bệnh nhân phải can thiệp ECMO từ sáng 26/8 do tình trạng viêm phổi diễn biến xấu, nhiễm trùng chưa cải thiện.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO