Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng nay 3/9, hơn 26.000 thí sinh thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2

98,45% thí sinh của đợt 2 đã có mặt làm thủ tục thi ngày 2/9. Hôm nay, các thí sinh thi môn đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, môn Ngữ Văn.

Sáng nay 3/9, hơn 26.000 thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2020 sẽ thi môn Ngữ Văn trong thời gian 120 phút.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT vào chiều ngày 1/9, tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 26.485; tổng số thí sinh đến làm thủ tục dự thi: 26.075 (đạt tỷ lệ 98,45% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi);

Tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi: 410 (1,55%).

Nhận định chung của Bộ GD&ĐT, trong ngày làm thủ tục đầu tiên (1/9) diễn ra thuận lợi tại tất cả các Điểm thi; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã được các địa phương chuẩn bị chu đáo; thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho công tác tổ chức thi.

Một số thí sinh chưa đến làm thủ tục sẽ tiếp tục làm thủ tục vào đầu buổi sáng ngày 03/9/2020.

  Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Lịch thi tốt nghiệp THPT đợt 2.

Như Gia Đình Mới đưa tin, đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT, hơn 26.000 thí sinh sẽ dự thi tại 11 Hội đồng thi của các tỉnh/thành gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Lạng Sơn, Quảng Trị, Thái Bình, Hòa Bình, Bắc Giang, Thừa Thiên Huế, Hà Nội.

Các thí sinh vẫn làm 5 bài thi gồm: Ngữ Văn, Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên, Khoa học xã hội. Đề thi do Bộ GD&ĐT xây dựng, đảm bảo độ khó dễ tương đương với đề đợt 1.

Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo các Hội đồng thi nắm bắt tình hình cụ thể của từng thí sinh và trong trường hợp cần thiết phải báo cáo kịp thời cho Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để có phương án xử lý phù hợp vừa đúng Quy chế vừa đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.

Việc tổ chức chấm thi đợt 2 được Bộ GD&ĐT yêu cầu các Hội đồng hoàn thành chậm nhất vào ngày 14/9 và ngày 16/9 công bố kết quả thi.

Việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh hoàn thành chậm nhất vào ngày 25/9. Công tác nhận đơn và tổ chức phúc khảo bài thi (nếu có), xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo, được thực hiện từ ngày 16/9 đến chậm nhất ngày 30/9/2020.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO