Báo Điện tử Gia đình Mới

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống

Cùng để kiểu tóc mái bằng che trán sân bay, người được khen hết lời, kẻ bị chê kém xinh hơn bình thường.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 0

Tóc mái bằng là kiểu tóc được nhiều bạn nữ ưa chuộng, không chỉ giúp che trán "sân bay", kiểu tóc mái này còn tạo cho phái đẹp vẻ ngoài trẻ trung hack tuổi.

Tuy nhiên, không phải ai để mái bằng cũng xinh, dàn sao nữ Vbiz dưới đây là một ví dụ.

Siêu mẫu Thanh Hằng trông già và kém sắc hơn khi để tóc mái bằng. Tuy phần mái và kiểu tóc ôm hai bên giúp khuôn mặt của cô trông thon gọn hơn tuy nhiên xét về tổng thể thì đây không phải là lựa chọn thông minh của người đẹp.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 1

"Tình cũ Cường Đô La" - Hạ Vi bị chê kém sắc trong màu tóc vàng sáng nổi bật và kiểu mái bằng chằn chặn trên lông mày. Gam màu tóc nhuộm sáng có thể làm nổi bật làn da trắng sứ của người đẹp nhưng tóc mái lại là điểm trừ khiến gương mặt cô thiếu thanh thoát.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 2

Hari Won là "Nữ hoàng mái thưa" nhưng với mái bằng dày thế này thì lại là "thảm họa". Kiểu mái dày khiến gương mặt của cô trông quê và già hơn tuổi thật.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 3

Siêu mẫu Xuân Lan như búp bê khi để tóc mái bằng thế này. So với tóc tém quen thuộc thì tóc bob ngắn để mái bằng giúp chân dài trông trẻ và xinh đẹp hơn nhiều.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 4

Văn Mai Hương cũng từng thử sức với mái bằng thế này đây. Tuy nhiên, kiểu tóc mái bằng thực sự không dành cho giọng ca gốc Hà Nội. Trông cô có vẻ già hơn so với tuổi thật của mình.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 5

Thủy Tiên cũng không nằm ngoài xu hướng để mái bằng cách đây vài năm. Bà xã Công Vinh trông khá phù hợp với tóc mái dáng này. Kết hợp với style trang điểm đánh đậm ở mắt và môi xí muội, trông Thủy Tiên giống như 1 cô búp bê Barbie.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 6

Mai Phương Thúy nhận về nhiều điểm trừ khi quyết tâm thử sức với mái bằng. Kiểu tóc này làm cho chân dài trở nên già và sến súa hơn nhiều so với phong cách thường ngày của cô.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 7

Mỹ Tâm cũng nằm trong top các sao nữ cắt mái bằng xấu. Trong diện mạo này đến fan ruột của Mỹ Tâm cũng chưa chắc nhận ra cô vì quá già.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 8

Người đẹp Trà Vinh - Ngọc Trinh cũng từng thử sức với tóc mái bằng. Bên cạnh những ý kiến khen ngợi thì cũng không ít người cho rằng cô không phù hợp với mái tóc này. Mái bằng có vẻ như làm cho Ngọc Trinh trông quê mùa và thiếu sự sang trọng, quyến rũ thường thấy.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 9

Không ngoa khi nói Nhã Phương là "bà trùm" của kiểu tóc mái bằng. Với khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương, Nhã Phương cực hợp với mái bằng thế này. Trông cô trẻ trung và xinh xắn hơn nhiều so với không để mái.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 10

Hoa hậu Kỳ Duyên thuở mới đăng quang cũng từng để tóc mái bằng. Tuy kiểu tóc này giúp che đi trán "sân bay" của cô nhưng lại làm mất đi thần thái, sự cá tính của người đẹp Nam Định.

Sao Việt để tóc mái bằng che trán dô: Ngọc Trinh quê mùa, Nhã Phương như búp bê sống 11
Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO