Báo Điện tử Gia đình Mới

Sau ca 416 nhiễm COVID-19, đã có tỉnh đầu tiên yêu cầu người dân không nghỉ mát ở Đà Nẵng

Sau ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng ở Đà Nẵng, có tỉnh đã yêu cầu người đi và về từ Đà Nẵng phải cách ly 14 ngày.

Ngày 25/7, Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch COVID-19 Bắc Giang có văn bản về việc phòng chống COVID-19.

Ban chỉ đạo yêu cầu người dân, các cán bộ, công chức trong các ban ngành, cơ quan tại Bắc Giang tạm dừng di chuyển đến TP Đà Nẵng với mục đích tham quan, du lịch, công tác và những công việc không cần thiết khác.

  Tỉnh Bắc Giang hạn chế người dân không nên đi nghỉ mát ở Đà Nẵng.

Tỉnh Bắc Giang hạn chế người dân không nên đi nghỉ mát ở Đà Nẵng.

Đối với những người đang ở TP Đà Nẵng phải có các biện pháp tự bảo vệ, phòng chống lây nhiễm COVID-19.

Đối với những người từ Đà Nẵng trở về địa phương trong thời gian từ ngày 18/7 trở lại sẽ phải thực hiện khai báo y tế, tự cách ly, theo dõi sức khỏe 14 ngày tại nhà. Khi có triệu chứng bất thường như sốt, ho, khó thở… cần đến ngay cơ sở y tế khám và lấy xét nghiệm theo quy định về phòng, chống dịch.

Như Gia Đình Mới đưa tin, hôm nay 25/7 Việt Nam ghi nhận ca lây nhiễm COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng sau 99 ngày không có ca nhiễm.

Bệnh nhân 57 tuổi, ở quận Liên Chiểu, Đà Nẵng. Hiện bệnh nhân đang điều trị tại BV Đà Nẵng, phải thở máy, phát hiện viêm phổi dạng viên.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO