Báo Điện tử Gia đình Mới

Sau khi ăn thịt khỉ mẹ, hành động của báo hoa mai với khỉ con khiến nhiều người kinh ngạc

Trong cuộc đi săn của mình, báo hoa mai đã hạ gục một con khỉ. Nhưng ngay sau đó nó phát hiện bên cạnh còn có một chú khỉ con. Khác với những gì mọi người tưởng tượng, con báo không hề làm hại con non này.

Tuy được mệnh danh là loài thú săn mồi hung dữ nhất trái đất, báo hoa mai lại sống cực kỳ tình cảm.

Vậy nên, trong đoạn video dưới đây, con báo vẫn động lòng trắc ẩn đối với đứa con nhỏ của chính nạn nhân mình vừa sát hại.

Video đăng tải trên kênh động vật WOA.

Báo hoa mai, thường gọi tắt là Báo hoa thường sinh sống ở châu Phi và châu Á. Chúng dài từ 1 đến gần 2 mét, cân nặng từ 30 đến 90 kg.

Báo hoa mai có kích thước nhỏ hơn những loài báo khác, nhưng lại có tốc độ và trí thông minh phi thường, biến chúng trở thành những kẻ săn mồi nguy hiểm đáng sợ. Khả năng rình mò huyền thoại và có thể ăn được bất cứ động vật nào giúp chúng sinh tồn và phát triển lâu nhất trong họ nhà mèo.

Ví dụ như trong đoạn clip, khỉ vốn là loài rất nhanh nhạy, thế nhưng vẫn bị con báo hoa bắt được.

leopard-baboon-1

Bất ngờ hơn, con khỉ này là một con cái và đang nuôi con nhỏ. Sau khi ăn thịt khỉ mẹ, báo hoa phát hiện khỉ con, nhưng không hề làm gì nó cả.

wild-leopard-adopts-baby-baboon-after-killing-its-mother-video-1487843771005

Có lẽ nó thấy đáng thương cho khỉ con mất mẹ nên quyết định chăm sóc con khỉ này. Báo hoa mai còn nhanh chóng đưa khỉ con lên cây, tránh bầy linh cẩu đang nhăm nhe bắt khỉ non. 

Thỉnh thoảng, con báo lại dùng tay đỡ khỉ con mỗi khi nó tuột xuống, thậm chí còn nằm cạnh ủ ấm, lo lắng con khỉ con không thể qua nổi màn đêm lạnh giá.

Kim Oanh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO