Báo Điện tử Gia đình Mới

Sau ngày 22/4, Hà Nội, TP. HCM có được 'nới lỏng' cách ly xã hội hay không?

Hôm nay 22/4 là thời hạn tiếp tục quyết định về việc dãn cách xã hội. Vậy Hà Nội và TP. HCM có tiếp tục thực hiện hay sẽ được nới lỏng?

5,5 ngày liên tiếp không có ca nhiễm COVID-19 mới

Theo thông báo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19, sáng nay Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới

  Cả nước đã có 222 bệnh nhân ra viện tính đến hôm nay 22/4.

Cả nước đã có 222 bệnh nhân ra viện tính đến hôm nay 22/4.

Trong số 268 bệnh nhân nhiễm COVID-19, đã có 216 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh. Dự kiến hôm nay có thêm 6 bệnh nhân tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương được xuất viện. Tổng số ca khỏi bệnh sẽ lên 222 bệnh nhân. Như vậy chỉ còn 46 bệnh nhân COVID-19. 

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): là 67.022, trong đó:

  • Cách ly tập trung tại bệnh viện: 358;
  • Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.263;
  • Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 48.401.

Hà Nội sẽ không gỡ hết lệnh cách ly xã hội

Hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ họp để quyết định về việc cách ly xã hội đối các tỉnh trong nhóm nguy cơ cao, trong đó đặc biệt là 2  TP lớn Hà Nội, TP.HCM và triển khai các biện pháp phòng dịch.

Mới đây, trong cuộc họp ngày 20/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và lãnh đạo TP. HCM đều kiến nghị với Thủ tướng về việc nới lỏng giãn cách xã hội trước tình hình dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt.

  Chủ tịch Hà Nội lưu ý tới những nơi nguy cơ lây nhiễm cao, người dân cần tiếp tục thực hiện phòng dịch COVID-19.

Chủ tịch Hà Nội lưu ý tới những nơi nguy cơ lây nhiễm cao, người dân cần tiếp tục thực hiện phòng dịch COVID-19.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo TP Hà Nội chiều 20/4, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, nếu đến 22/4, Hà Nội không phát hiện ca nhiễm thì có thể hạ mức nguy cơ. Thành phố sẽ có chỉ thị mới nhưng chắc chắn không gỡ hết lệnh cách ly xã hội. Ông Chung nhấn mạnh tới nơi công cộng hay nơi có nguy cơ cao như Mê Linh, Thường Tín.

Chủ tịch TP đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền để mọi người dân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng và của thành phố, xử lý nghiêm các cửa hàng không thiết yếu mở cửa trở lại cũng như người dân không đeo khẩu trang khi ra đường. Đồng thời, tăng cường kiểm tra đối với các cửa hàng ăn uống, massage, karaoke; khuyến cáo người dân không đi tập thể dục…

Chiều nay, Thủ tướng sẽ quyết định chính thức về việc này. Gia Đình Mới sẽ cập nhật thông tin.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO