Báo Điện tử Gia đình Mới

Shockwave - Liệu pháp mới trị chứng rối loạn dương cương đang được quý ông Singapore ưa chuộng

Một liệu pháp mới điều trị rối loạn cương dương hiệu quả, không đau, không tác dụng phụ đã được áp dụng khá phổ biến tại Singapore với mức giá cực kỳ hợp lý.

Liệu pháp mới điều trị rối loạn cương dương bằng sóng âm cường độ thấp đem lại hi vọng cho nhiều cặp vợ chồng - Ảnh minh họa

Liệu pháp mới điều trị rối loạn cương dương bằng sóng âm cường độ thấp đem lại hi vọng cho nhiều cặp vợ chồng - Ảnh minh họa

Tìm lại được hạnh phúc nhờ shockwave

Channel News Asia (CNA) dẫn chứng một trường hợp là ông Travis (tên đã thay đổi), bị chứng rối loạn cương dương (ED), gần 40 tuổi và đã áp dụng liệu pháp shockwave.

Đang ở độ tuổi sung mãn, nhưng ông Travis lại mắc chứng ED khá trầm trọng. Người đàn ông này đã sử dụng thuốc uống hay các thuốc “tăng cường sinh lý” của Trung hoa thì gặp nhiều tác dụng phụ như thị lực mờ và nhức đầu. Ông đã tìm đến liệu pháp sóng xung kích để hỗ trợ vấn đề “súng hỏng” và đạt được hiệu quả rõ rệt.

“Mọi người có thể bị nao núng bởi từ ‘shockwave’, nhưng không có gì phải sợ cả. Nó không đau, không có gì khó chịu, có hiệu quả. Chuyện ấy của tôi đã được cải thiện... tốt hơn nhiều so với trước” – ông Travis cho biết.

Cùng với ông Travis, rất nhiều nam giới Singapore đã tìm đến liệu pháp này để điều trị chứng bệnh "khó nói" của mình. Hiện tại, shockwave đã có ở một số phòng khám tư nhân, Bệnh viện Raffles, Bệnh viện đa khoa Singapore, Bệnh viện Đại học Quốc gia và Bệnh viện Khoo Teck Puat tại Singapore.

Liệu pháp mới thay thế Viagra?

Bác sĩ Lim Kok Bin, một nhà tiết niệu đang làm việc tại phòng khám Raffles Hospital cho biết: “Một phần lý do của ED có thể là viêm mạch máu hoặc mô bị tổn thương - và điều trị shockwave tạo ra mô chất lượng tốt hơn”.

Liệu pháp shockwave về bản chất là sử dụng sóng âm thanh cường độ thấp để kích hoạt một quá trình hình thành các mạch máu mới, cải thiện lưu lượng máu đến vùng “của quý” để giúp tăng hiệu quả chuyện chăn gối.

Theo các chuyên gia y tế, liệu pháp shockwave nằm ở vị trí trung bình trong can thiệp điều trị chứng ED. Cụ thể: bệnh nhân sẽ sử dụng thuốc uống như Viagra với các trường hợp bệnh nhẹ, sử dụng shockwave khi bệnh phức tạp hơn và áp dụng các thủ thuật xâm lấn như tiêm và cấy ghép dương vật khi các liệu pháp trên không hiệu quả.

Thiết bị điều trị rối loạn cương dương bằng sockwave - Ảnh:CNA

Thiết bị điều trị rối loạn cương dương bằng sockwave - Ảnh:CNA

Chỉ 15 phút, không xâm lấn, không đau

Liệu pháp shockwave khá mới mẻ so với các phương pháp điều trị rối loạn cương dương truyền thống. Trong khi mới được nghiên cứu ở châu Âu vào khoảng năm 2010 liệu pháp này chỉ mới được áp dụng ở Singapore vào năm 2014.

Tiến sĩ Tan Kok Kuan, người điều hành một phòng khám chuyên về sức khỏe tình dục, cho rằng nguyên nhân ngăn cản sự ứng dụng phổ biến của shockwave là do cái tên “nghe hơi sợ”.

Ông nói: “Đó là một thiết bị không xâm lấn và hoàn toàn không đau. Thiết bị này có cảm giác giống như một thiết bị siêu âm. Chất gel sẽ được bôi lên trên đầu dò, đầu dò được đặt vào vùng da ở giữa 2 chân và dương vật. Nếu bạn chạm vào đầu dò, bạn sẽ chỉ cảm thấy là có sự tiếp xúc”.

“Bệnh nhân chẳng cảm thấy gì. Thực tế, rất nhiều bệnh nhân đã ngủ trong suốt thời gian điều trị” – Bác sĩ Tan nói thêm.

Người viết bài của báo CNA đã trải nghiệm và miêu tả cụ thể một phiên điều trị shockwave kéo dài 15 phút. Ngoài những vấn đề hơi e ngại về mặt tâm lý ban đầu, anh này miêu tả shockwave tạo một cảm giác nhẹ nhàng với mỗi cú “sốc” hoàn toàn không gây đau đớn.

Tiến sĩ Lim Kok Bin nói với người viết: “Chỉ có hai điều sẽ xảy ra: Liệu pháp này có ích hoặc không. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là nó không có tác dụng”.

Ông đã điều trị sốc xung kích cho khoảng 20 bệnh nhân, chỉ có hai bệnh nhân không đáp ứng điều trị  do các yếu tố tâm lý.

Trong khi đó, Tiến sĩ Tan cho biết: “Tôi đã điều trị hơn 500 trường hợp và tôi có thể tự tin nói rằng tất cả họ đã thấy chức năng sinh lý được cải thiện”.

Điều trị “hỏng súng” bằng shockwave có đắt không?

Bệnh nhân thường phải tham gia 6 phiên điều trị trong vòng 2 – 3 tuần, chi phí rơi vào 2.000- 5.000 đô Singapore (tương đương từ 34- 85 triệu VNĐ) tùy thuộc vào phòng khám. 

Sáu phiên điều trị như vậy sẽ có tác dụng trong vòng 1 năm, bệnh nhân có thể phải quay lại điều trị sau mỗi năm, nếu vẫn có nhu cầu.

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO