Dù gặp phải biến chứng nặng sau khi sinh con thuận tự nhiên tại nhà nhưng khi được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện sản phụ vẫn kiên quyết không chịu truyền máu và từ chối các điều trị cần thiết.
Sinh con tại nhà theo phương pháp thuận tự nhiên, khi được đưa vào bệnh viện can thiệp, sản phụ và gia đình không hợp tác với bác sĩ bệnh viện Sản - Nhi Đà Nẵng.
Nhập viện trong tình trạng chuyển dạ, thai to, khung xương chậu nhỏ, cổ tử cung không mở và vết mổ cũ, bác sĩ đánh giá cần phải mổ nhưng sản phụ và gia đình đòi sinh con thuận tự nhiên.
Không ít cha mẹ tin tưởng một cách mù quáng vào lời của một ông thầy cao tay, bất chấp khuyến cáo của bác sĩ để con chào đời theo ý muốn. Chính trào lưu chọn ngày đẹp, giờ đẹp sinh con đã làm cho tai biến sản khoa trong mổ đẻ tăng cao, đồng thời dẫn đến tình trạng quá tải tại bệnh viện.
Bác sĩ có 30 năm làm công việc đỡ đẻ, từng trực tiếp xử lý, tham gia cấp cứu nhiều ca biến chứng do hệ quả của việc sản phụ sinh con tại nhà chia sẻ về trào lưu sinh con "thuận tự nhiên"...
Ngày 19/3, Bộ Y tế chính thức có công văn đề nghị Bộ Công an, Bộ Thông tin - Truyền thông và Ban tuyên giáo Trung ương vào cuộc điều tra, làm rõ để xử lý các tập thể, cá nhân truyền bá phương pháp sinh đẻ phản khoa học
Nếu người mẹ cố tình sinh con tại nhà khiến trẻ tử vong thì người mẹ có thể bị xem xét về tội danh theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 Tội vô ý làm chết người: “Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1-5 năm”.
Dù các bạn yêu con các bạn đến thế nào, dù các bạn cho rằng phương pháp nuôi con thuần bằng sữa mẹ hay đến mức nào, các bạn cũng KHÔNG NÊN đi theo hướng cực đoan, chỉ trích, thậm chí kì thị.
Sinh con tại nhà không có sự giám sát và hỗ trợ của nhân viên y tế có thể làm gia tăng nguy cơ 5 tai biến sản khoa: băng huyết, nhiễm trùng, vỡ tử cung, sản giật, uốn ván rốn.
Trào lưu cuồng tín “sinh con thuận tự nhiên” không chỉ xôn xao ngoài xã hội hay trên cộng đồng mạng. Nó thực sự đã len lỏi đến cửa các bệnh viện sản phụ khoa, ghi nhận của Gia Đình Mới tại BV Phụ sản Trung ương và BV Việt Pháp Hà Nội.
Đẻ liên sinh là một phần của trào lưu sinh con thuận tự nhiên, nghĩa là các bà mẹ sẽ tự sinh con tại nhà, sau khi sinh không cắt dây rốn mà để dây rốn tự rụng. Tuy nhiên, ngay cả ở nước có nền y tế phát triển như Anh, các bác sĩ cũng cho rằng đây là một trào lưu nguy hiểm.
Người dân cần phải hết sức tỉnh táo, tuyệt đối không được áp dụng các thông tin thất thiệt, không có cơ sở khoa học lan truyền trên mạng xã hội, trên môi trường internet. Vì điều này sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy xấu, ảnh hưởng xấu đến bản thân, gia đình và xã hội.
Lê Nhất Phương Hồng là người tiên phong trào lưu sinh con thuận tự nhiên. Lê Nhất Phương Hồng ở Úc, là admin hội mẹ bỉm Betibuti với hơn 250.000 thành viên, đây được xem là một người có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều mẹ bỉm sữa Việt Nam.
Sau thông tin lan truyền trên mạng về vụ hai mẹ con sản phụ tử vong do tự sinh tại nhà, sáng 15/3 Bộ Y Tế phối hợp với Bệnh viện Từ Dũ tổ chức họp báo để nêu rõ về vụ việc sinh con "thuận tự nhiên" này.