Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Sinh ra không có hậu môn, bố khù khờ, mẹ nằm viện, em bé nghèo không có tiền chữa bệnh

Vừa sinh ra bé được phát hiện không có hậu môn, gia đình bé rất nghèo, mẹ đang nằm viện, bố khù khờ nên bé không có tiền chữa bệnh.

Bệnh nhi là con mẹ Lê Thị Linh (bé chưa được đặt tên, ở Sơn Phú 1- Đại Thành - Ngã Bảy - Hậu Giang).

Sau khi sinh, bé được bác sĩ thăm khám và chẩn đoán: Bé không hậu môn.

Hiện bé đang nằm tại Khoa Sơ sinh phòng hồi sức tích cực sơ sinh, Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ với tình trạng bé tỉnh, thở tốt, ngưng cho bé uống sữa (vì ống thông dạ dày ra dịch phân), phân ra qua đường dò dương vật.

Qua thăm khám, các bác sĩ của Bệnh viện Nhi đồng TP.Cần Thơ dự kiến bé sẽ phải mổ đến 3 lần để tạo hình hậu môn.

Lần phẫu thuật thứ nhất đang được tiến hành (ngày 19/7/2019) để tạo hậu môn tạm cho bé (đưa hậu môn giả ra da ngay vùng bụng). Lần 2 (từ 6 - 12 tháng tuồi): tạo hình hậu môn. Lần 3 (cách lần 2 khoảng 3 tháng): đóng hậu môn (đã có hậu môn bình thường).

Sinh ra không có hậu môn, bố khù khờ, mẹ nằm viện, em bé nghèo không có tiền chữa bệnh 0

Được biết, hoàn cảnh gia đình bé rất nghèo. Mẹ bé đang nằm tại Bệnh viện Phụng Hiệp – Hậu Giang không có tiền đóng viện phí, phải đi vay mượn được 600.000 đồng.

Bố của bé rất khờ, chậm chạp, chỉ biết khóc và khóc, rất bi quan, ai nói sao bố bé nghe vậy.

Trước khi sinh bé, bố của bé đi làm thuê (ai thuê gì làm đó) kiếm sống qua ngày, nhưng mấy ngày nay do phải chăm sóc 2 mẹ con bé nên không thể đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho vợ con.

Mặc dù gia đình bé đã được Nhà nước cấp nhà tình nghĩa trên 10 năm nhưng hiện tại nhà đã bị hư hỏng nặng, tốc nóc, gạch tàu bung, sắp sập.

  Bố của bé rất khờ, chậm chạp, chỉ biết khóc và khóc, rất bi quan

Bố của bé rất khờ, chậm chạp, chỉ biết khóc và khóc, rất bi quan

Hiện tại bé và gia đình đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để vượt qua giai đoạn khó khăn, có thêm chi phí trang trải cuộc sống và chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ của Quý nhà hảo tâm xin liện hệ và gửi đến:

- Phòng CTXH BV Nhi đồng TP Cần Thơ, Tầng 4 - Khu Hành chính, Số 345 Nguyễn Văn Cừ, P. An Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Số ĐT phòng: 0292 3748370 (Thứ hai – Thứ sáu: 7g00-11g00; 13g00-17g00).

- Số ĐT Trưởng phòng: 0939 836161 (CKI. ĐD Trần Thị Thu Hà).

- Số ĐT Thư ký phòng: 0936 300493 (CN Luật. Nguyễn Thanh Thanh).

- Số ĐT bố bé: 0377 875531 (anh Tuấn), Địa chỉ: Sơn Phú 1- Đại Thành - Ngã Bảy - Hậu Giang

L.Minh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO