Báo Điện tử Gia đình Mới

Sinh viên đồng tính có nguy cơ tự tử vì tình cao và cảnh báo đáng suy nghĩ của WHO

Một nghiên cứu mới đây của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) sau khi khảo sát 14.000 sinh viên năm đầu các trường Đại học tại 8 quốc gia cho thấy: định hướng tính dục là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tự tử của đối tượng này.

WHO khuyến cáo: Sinh viên năm đầu Đại học, đặc biệt nhóm thiểu số là đối tượng cần phải chăm sóc về sức khỏe tâm thần

WHO khuyến cáo: Sinh viên năm đầu Đại học, đặc biệt nhóm thiểu số là đối tượng cần phải chăm sóc về sức khỏe tâm thần

Cụ thể,  sinh viên thuộc nhóm có xu hướng tính dục thiểu số có nguy cơ tự tử (trong suy nghĩ và hành vi) cao gấp 4 – 8 lần so với nhóm đối tượng khác trong cuộc khảo sát này.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng năm đầu tiên của đại học là thời điểm quan trọng để xem xét nguy cơ tự tử của sinh viên, đặc biệt là những nhóm thiểu số. Tính trên toàn cầu, tự tử là nguyên nhân thứ 2 gây tử vong, đối với độ tuổi từ 15 – 29 tuổi.

Nghiên cứu trên do Dự án Khảo sát Sức khỏe tâm thần sinh viên thế giới (WHO) thực hiện và được tiến hành ở 8 nước: Australia, Bỉ, Đức, Mexico, Bắc Ireland, Nam Phi, Tây Ban Nha và Mỹ.

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 1/3 sinh viên đại học năm đầu đã từng nghĩ đến chuyện tự tử, và tỷ lệ này tăng lên một cách rõ rệt trong nhóm sinh viên đồng tính.

Ông Philippe Mortier - nhà nghiên cứu thần kinh học tại Leuven và cũng là tác giả nghiên cứu, cho rằng các nghiên cứu trong tương lai sẽ cần phân biệt tốt hơn những sinh viên thuộc nhóm nguy cơ cao nào sẽ tiếp tục thực hiện các nỗ lực và tự tử.

Nhóm có xu hướng tính dục thiểu số bao gồm: đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và chuyển giới (LGBT).

Ngoài yếu tố xu hướng tính dục, các yếu tố khác như: tôn giáo (ngoài Thiên Chúa giáo), là nữ giới, có cha mẹ không kết hôn, có cha mẹ đã qua đời, ở tuổi 20 hoặc hơn – cũng làm tăng gấp 2 lần nguy cơ tự tử.

Nghiên cứu trên gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc chăm sóc sức khỏe tâm thần của sinh viên, đặc biệt là sinh viên thuộc các nhóm thiểu số.

WHO

50% số sinh viên đã từng nghĩ đến việc tự sát tiếp tục lập kế hoạch cho ý định này.

Tuy nhiên, chỉ 22% những người đã lập kế hoạch sau đó thực hiện việc làm sai lầm này.

Như vậy, ngay cả với nhóm LGBT, đa số những người có ý định tự tử cũng không hiện thực hóa ý nghĩ tiêu cực của mình.

WHO

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO